Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang mạnh tay đưa VAR và trọng tài FIFA vào giải U17 học sinh Thái Lan, biến “Madam Cup” thành sân chơi trẻ có quy mô và đãi ngộ chưa từng có.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang – tiếp tục gây chú ý khi đầu tư mạnh tay cho giải bóng đá học sinh U17 Thái Lan. Ở mùa giải 2025/26, bà quyết định áp dụng công nghệ VAR và mời các trọng tài FIFA điều hành trận tranh hạng ba và chung kết.
Hai trận đấu diễn ra ngày 22/2 tại sân Pat sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn cao chưa từng có ở một giải học đường. Cả bốn trọng tài đều đạt chứng nhận FIFA, đồng thời hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) chính thức được đưa vào sử dụng. Mỗi đội có quyền yêu cầu xem lại VAR hai lần trong mỗi hiệp, tăng tính minh bạch và công bằng cho các quyết định quan trọng.
Giải đấu mang tên “Madam Cup” hiện bước sang năm thứ tư tổ chức liên tiếp. Qua từng mùa, quy mô và chất lượng đều được nâng cấp, đặc biệt ở phương diện tài chính. Tổng giá trị giải thưởng năm nay vượt mốc 1 triệu baht (hơn 834 triệu đồng), trở thành giải bóng đá 7 người cấp học sinh có quỹ thưởng cao nhất Thái Lan.
Đội vô địch nhận 300.000 baht, á quân nhận 150.000 baht, đội hạng ba và hạng tư lần lượt nhận 100.000 và 50.000 baht. Ngoài ra còn có các giải cá nhân và phần thưởng phụ hấp dẫn. Đáng chú ý, cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được ký hợp đồng đào tạo trẻ với CLB Port FC, đồng thời có cơ hội sang Nhật Bản tập huấn hai tuần tại CLB Avispa Fukuoka thuộc J-League 1.
Không dừng lại ở tiền thưởng, ba đội đứng đầu giải còn được chọn mỗi đội 5 cầu thủ để sang Saudi Arabia cổ vũ U17 Thái Lan tại VCK U17 châu Á 2026. Đây được xem là động lực lớn để các tài năng trẻ phấn đấu và tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Việc đưa VAR vào một giải bóng đá học sinh cho thấy tham vọng nâng tầm bóng đá trẻ của Madam Pang. Bằng cách đầu tư bài bản từ trọng tài, công nghệ đến cơ hội phát triển nghề nghiệp, bà đang biến “Madam Cup” thành bệ phóng chiến lược cho thế hệ cầu thủ kế cận của bóng đá Thái Lan.
Mai Thị Huyền Trâm
















