HLV Thomas Tuchel nhận định tuyển Anh sẽ mạnh hơn nếu chấp nhận vị thế cửa dưới thay vì tự xem mình là ứng viên vô địch World Cup 2026.
HLV Thomas Tuchel cho rằng đội tuyển Anh không nên tự xem mình là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Theo ông, đội bóng xứ sương mù sẽ mạnh mẽ hơn nếu chấp nhận vị thế cửa dưới và thoát khỏi áp lực kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ.
Tuchel nhận định, dù Anh đã hai lần liên tiếp vào chung kết EURO, họ vẫn chưa thể chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn ở sân chơi thế giới, khi danh hiệu World Cup gần nhất đã cách đây gần 60 năm.
Phát biểu trước trận đấu gặp Xứ Wales tại vòng loại World Cup diễn ra vào rạng sáng 10/10 (giờ Việt Nam), Tuchel thẳng thắn. “Nếu bạn chưa từng vô địch Wimbledon, bạn có thể nằm trong nhóm ứng viên, nhưng không phải là người được đánh giá cao nhất. Còn đó Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp – những đội đã vô địch gần đây. Chúng tôi có cơ hội, nhưng cần nhìn nhận đúng vị thế,” ông nói.
Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh tuyển Anh cần bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tâm thế thận trọng và thực tế. “Chúng tôi phải đi từng bước, trước hết là vượt qua vòng loại. Khi đến đó, chúng tôi biết mình đến để làm gì. Quan trọng là xây dựng một tập thể khiến đối thủ phải dè chừng, thay vì tự tạo áp lực phải vô địch,” Tuchel chia sẻ.
Trước việc giới chuyên môn thường đánh giá cao tuyển Anh, Tuchel điềm tĩnh cho rằng: “Điều đó không liên quan đến tôi. Chúng tôi đến World Cup để chiến thắng, nhưng phải làm theo cách khiến mọi người không thất vọng nếu kết quả không như mong đợi.”
Ông tiết lộ, sau chiến thắng 5-0 trước Serbia, thái độ của người hâm mộ đã thay đổi rõ rệt, khi họ dần tin tưởng hơn vào đội tuyển. Bên cạnh đó, Tuchel cũng nhắc đến nhận định của Steven Gerrard gọi “thế hệ vàng” của Anh là “những kẻ ích kỷ thất bại”, đồng thời cho rằng sự chia rẽ giữa các CLB lớn từng khiến đội tuyển đánh mất cơ hội lớn.
Với cách nhìn thực tế, HLV Thomas Tuchel mong muốn tuyển Anh sẽ đến World Cup 2026 bằng tâm thế của một đội bóng khiêm tốn, biết mình đang ở đâu bởi chỉ khi thoát khỏi áp lực của kỳ vọng, họ mới có thể thực sự tiến xa.




Mai Thị Huyền Trâm

















