HLV Okiyama Masahiko chia sẻ mục tiêu của U17 Việt Nam sau khi giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, trong đó có bài học từ hành trình suýt chạm tay vào tấm vé World Cup ở giải đấu trước.
HLV trưởng Okiyama Masahiko khẳng định tấm vé tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027 là thành quả từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự nỗ lực của toàn đội và sự đồng hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN). Sau chiến thắng trước U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng chia sẻ về những khó khăn trong trận đấu và kế hoạch hướng tới vòng chung kết.
Theo HLV Okiyama Masahiko, ban huấn luyện đã chủ động nghiên cứu lối chơi của đối thủ trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định. U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan sở hữu lợi thế về thể hình và thường xuyên sử dụng bóng dài, bóng bổng. Dù đã có sự chuẩn bị, U17 nữ Việt Nam vẫn gặp một số trở ngại trong hiệp một, đặc biệt ở khâu triển khai thế trận và phát huy những điểm mạnh của mình. “Chúng tôi đã xem hai trận đấu trước đó của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị phương án đối phó phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1, chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn trong việc triển khai lối chơi và phát huy những điểm mạnh của mình”, ông Okiyama Masahiko chia sẻ.
Bước ngoặt đến sau khi U17 nữ Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Theo đánh giá của HLV Okiyama Masahiko, lợi thế này giúp các học trò thi đấu chủ động hơn, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật được đưa vào sân để cải thiện khả năng tấn công, giúp đội tuyển tạo thêm cơ hội ghi bàn. “Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể tận dụng thành công một số tình huống”, HLV Okiyama Masahiko nói.
Nhìn lại hành trình vòng loại, chiến lược gia người Nhật Bản đánh giá thành tích ghi nhiều bàn thắng và không để thủng lưới cho thấy hiệu quả của quá trình tập luyện, khả năng tổ chức phòng ngự cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới LĐBĐVN, địa phương đăng cai và người hâm mộ đã tạo điều kiện thuận lợi, tiếp thêm động lực cho toàn đội. “Đây là kết quả của quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Toàn đội đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra. Tôi cũng xin cảm ơn LĐBĐVN và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ tại sân là nguồn khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn”, ông Okiyama Masahiko bày tỏ.
Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho thử thách lớn hơn ở đấu trường châu lục. HLV Okiyama Masahiko cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích đối thủ sau lễ bốc thăm để xây dựng phương án phù hợp. Từ kinh nghiệm ở giải đấu trước, khi đội tuyển tiến sát bán kết và cơ hội giành vé dự World Cup, ông cũng mong muốn các câu lạc bộ tiếp tục hỗ trợ cầu thủ nâng cao kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.
“Hiện tại, VCK vẫn chưa tiến hành bốc thăm nên chúng tôi chưa xác định được đối thủ cũng như phương án chuẩn bị cụ thể. Tại giải đấu trước, đội chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup một trận đấu. Qua những trải nghiệm ở đấu trường quốc tế, chúng tôi mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật và những bài tập để các em chủ động hoàn thiện bản thân. Sau khi có kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ để xây dựng phương án phù hợp. Về mặt tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa bóng vào lưới đối phương”, ông Okiyama Masahiko cho biết.















