HLV Kanno Norihisa hài lòng với màn trình diễn của ĐT nữ Nhật Bản sau chiến thắng 8-0 trước Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời tiết lộ mục tiêu đằng sau những thay đổi vị trí của các học trò.
ĐT nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Việt Nam với tỷ số 8-0 tại ASIAD 2026. Sau trận đấu, HLV Kanno Norihisa chia sẻ về màn trình diễn của toàn đội, đồng thời lý giải mục tiêu đằng sau những thay đổi vị trí dành cho các cầu thủ.
Ở lượt trận thứ hai bảng đấu môn bóng đá nữ ASIAD Aichi-Nagoya, Nhật Bản nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục lên khung thành Việt Nam. Kamiya Chiina mở tỷ số ở phút 12 bằng pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm vào góc gần. Chỉ 8 phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi cú sút chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng, khiến thủ môn Kim Thanh không thể cản phá. Trước giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua, trong đó có tình huống phản lưới nhà của Cù Thị Huỳnh Như và pha đánh đầu hiểm hóc của Hamada Megu.
Sau trận đấu, HLV trưởng Kanno Norihisa bày tỏ sự hài lòng với kết quả cũng như cách các học trò triển khai lối chơi. Nhà cầm quân Nhật Bản cho biết: “Tôi hài lòng với việc đội đã ghi bàn và giành chiến thắng. Tôi cũng hài lòng với nội dung trận đấu, chất lượng thi đấu xuyên suốt trận và những điều chúng tôi hướng tới.” Phát biểu này cho thấy đội tuyển nữ Nhật Bản không chỉ chú trọng kết quả mà còn hướng đến việc duy trì chất lượng chuyên môn trong suốt 90 phút.
Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm bốn bàn thắng. Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp ở phút 52, trước khi Nishio Hanon, Narumiya Yui và Yumura Hikaru lần lượt điền tên lên bảng tỷ số. Dù Việt Nam nỗ lực đáp trả thông qua những tình huống dứt điểm của Hải Yến và pha đột phá của Ngân Thị Vạn Sự, hàng công đội khách không thể tìm được bàn thắng. Chiến thắng 8-0 phản ánh sự khác biệt lớn về thế trận trong cuộc đối đầu.
Một trong những điểm đáng chú ý được HLV Kanno đề cập là việc Hamada Megu được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ, dù cô thường đảm nhiệm vai trò khác. Đánh giá về cầu thủ này, ông nói: “Đặc biệt đối với Hamada Mei, cô ấy có năng lực thể chất rất tốt. Về hình dung, tôi cho rằng cô ấy sở hữu sức mạnh giống như cầu thủ Shō Sasaki của Sanfrecce Hiroshima.” HLV Nhật Bản kỳ vọng Hamada tiếp tục cải thiện khả năng phán đoán và nhận biết nguy cơ trong phòng ngự, qua đó phát triển toàn diện hơn.
Theo HLV Kanno, việc thử nghiệm các vị trí mới nhằm mở rộng năng lực cá nhân và nâng cao chất lượng chung của đội bóng. Ông cho rằng cầu thủ cần học cách thích nghi với những vai trò chưa quen thuộc, giống như việc thử sử dụng tay trái thay vì tay phải. Dù giành chiến thắng đậm, Nhật Bản vẫn cần cải thiện khả năng quản lý rủi ro khi tấn công, bởi đội từng để Việt Nam có cơ hội phản công. HLV Kanno khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi với mục tiêu hướng đến đỉnh cao là chức vô địch ASIAD 2026.















