HLV Peter Cklamovski đứng trước nguy cơ mất ghế khi một chuyên gia bóng đá Malaysia thẳng thừng kêu gọi ông từ chức giữa khủng hoảng của đội tuyển.
Sức ép đã lên tới đỉnh điểm khi Peter Cklamovski bị yêu cầu từ chức khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia. Lời kêu gọi cứng rắn này đến từ Zakaria Rahim – cựu HLV CLB Selangor và là một chuyên gia bóng đá uy tín tại Malaysia, người cho rằng ban huấn luyện hiện tại không còn phù hợp trong bối cảnh bóng đá nước này khủng hoảng niềm tin và tài chính.
"Đối với tôi, họ (Peter Cklamovski và giám đốc điều hành Rob Friend) không còn phù hợp nữa vì sự hiện diện của họ ở đội tuyển quốc gia Malaysia phần lớn nhờ khoản ngân sách 15 triệu ringgit (hơn 100 tỷ đồng) mà chính phủ rót cho", ông nói trên trang Astro Arena.
Không chỉ vấn đề chuyên môn, nền tảng tài chính của đội tuyển cũng đang lung lay. "Các nhà hoạch định ban đầu hứa hẹn tăng lên 30 triệu ringgit, nhưng theo tôi được biết sau những gì đã diễn ra thì ngân sách sẽ không thay đổi, thậm chí tôi không chắc sau này nó có bị cắt giảm không. Ngoài ra, sẽ không còn giải đấu lớn nào nữa cho đến vòng loại World Cup 2030”.
Trong khi đó, mục tiêu lớn nhất khi bổ nhiệm Peter Cklamovski hướng tới Asian Cup 2027 gần như đổ vỡ sau những lùm xùm gần đây. "Sẽ chẳng còn gì để tranh đấu một khi Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định trừ 6 điểm của Malaysia ở vòng loại Cúp châu Á. Về phần ASEAN Cup, đội tuyển chúng ta không cần một đội ngũ huấn luyện đắt đỏ như vậy”.
Áp lực tiếp tục gia tăng khi vị chuyên gia này thẳng thắn đề xuất phương án thay thế. "Một huấn luyện viên có thể định hình lại đội tuyển quốc gia và ưu tiên các cầu thủ trong nước là đủ. Vì vậy, tôi nghĩ họ cần tự nguyện rời khỏi đội tuyển để không bị sa thải. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu họ từ chức”.
Từ bê bối nhập tịch gây tranh cãi đến nguy cơ bị trừ điểm ở đấu trường châu lục, bóng đá Malaysia đang đứng trước bài toán khôi phục danh dự. "Chúng ta cần khôi phục chất lượng bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia. Những gì đang xảy ra cho thấy bóng đá Malaysia nói chung đã đánh mất niềm tin, cả từ người hâm mộ, người dân, thậm chí cả người hâm mộ ASEAN cũng như châu Á rồi cả thế giới cũng đã biết về sai phạm của chúng ta".
Mai Thị Huyền Trâm

















