Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Ở đợt tập trung tháng 10, nhiều cầu thủ trẻ có thể được trao cơ hội ra sân tại vòng loại Asian Cup 2027.
Chiều 5/10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho hai lượt trận đều diễn ra trên sân nhà, lượt đi tại Bình Dương và lượt về tại Thống Nhất (TP.HCM). Dù tiền vệ Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, HLV Kim quyết định không gọi bổ sung, chỉ giữ nguyên 23 cầu thủ hiện có.
Điều này đồng nghĩa toàn bộ 7 cầu thủ thuộc lứa U23 (Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn) đều chắc suất trong danh sách thi đấu.
Sự xuất hiện của nhóm cầu thủ trẻ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam, vốn đang dần thay máu lực lượng sau khi nhiều trụ cột sa sút phong độ hoặc gặp chấn thương. Đây được xem là bước đi tất yếu để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của bóng đá Việt Nam, hướng đến một đội hình vừa có kinh nghiệm, vừa có sức trẻ.
Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu tối thượng là chiến thắng. Do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra quyết định cuối cùng về án phạt cho Malaysia, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ đứng nhì bảng F và cần giành trọn 6 điểm trước Nepal để duy trì lợi thế. Vì vậy, trận lượt đi ngày 9/10 sẽ là cơ hội để ông Kim tung đội hình mạnh nhất gồm Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh hay Tuấn Hải nhằm đảm bảo chiến thắng.
Nếu Việt Nam thắng đậm, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể “mở cửa” cho các tài năng trẻ ra sân ở trận lượt về ngày 14/10. Khi đó, đội tuyển có thể xuất phát với đội hình trẻ trung bậc nhất lịch sử, gồm 6–7 cầu thủ ở độ tuổi 22 trở xuống.
Đáng chú ý, cả hai trận đều diễn ra tại Việt Nam do sân nhà của Nepal không đạt chuẩn. Sau hai lượt đầu, Nepal đang đứng cuối bảng với hai trận thua, mới ghi được một bàn và để thủng lưới bốn bàn. Đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho lứa U23 bắt đầu hành trình khẳng định vị thế trong màu áo đội tuyển quốc gia.




Mai Thị Huyền Trâm

















