ĐT Việt Nam tiếp tục thăng hoa, thắng Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường, nâng chuỗi bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang Sik lên 17 trận, áp sát kỷ lục của Park Hang-seo.
Tối 31/3 trên sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1, nâng chuỗi trận bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang Sik lên con số 17. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn giúp ông tiến gần hơn kỷ lục 18 trận bất bại của người tiền nhiệm Park Hang-seo, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút thứ 6, Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Malaysia nỗ lực đáp trả nhưng chỉ tạo ra những tình huống nguy hiểm không đáng kể, trong khi Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát bóng và áp sát liên tục.
Phút 24, Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá. Chỉ vài phút sau, Hoàng Hên cũng có pha dứt điểm kỹ thuật nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt. Lối chơi kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng của các học trò Kim Sang Sik khiến Malaysia liên tục bị đẩy lùi.
Bước sang hiệp hai, bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên tỏa sáng. Phút 51, Xuân Son kiến tạo để Hoàng Hên đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 8 phút sau, Xuân Son lập công bằng pha đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Trương Tiến Anh, giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 3-0.
Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thế trận. ĐT Việt Nam vẫn duy trì sự kiểm soát, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và thể hiện phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng tổ chức tấn công nhịp nhàng giúp đội bóng tiếp tục chứng tỏ vị thế số một khu vực.
Với chiến thắng này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục nâng chuỗi bất bại lên 17 trận, chỉ còn cách kỷ lục 18 trận của Park Hang-seo đúng một trận. Sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ, hứa hẹn một chương rực rỡ mới cho bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang Sik.
Mai Thị Huyền Trâm















