LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) khẳng định HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ Hàn Quốc không liên quan đến bê bối hối lộ trọng tài giai đoạn 2011-2012.
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) mới đây đã chính thức lên tiếng về bê bối hối lộ trọng tài quốc tế xảy ra trong giai đoạn 2011-2012. Đáng chú ý, KFA khẳng định thành tích của đội tuyển Hàn Quốc và các cầu thủ thi đấu trong thời kỳ này không bị ảnh hưởng bởi vụ việc, qua đó giúp những tên tuổi từng khoác áo ĐTQG thời điểm đó như ông Kim Sang Sik được gỡ bỏ mọi nghi vấn liên quan.
Trước khi trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, Kim Sang Sik từng có sự nghiệp đáng chú ý trong màu áo tuyển Hàn Quốc. Cựu trung vệ sinh năm 1976 có 59 lần ra sân cho đội tuyển trong giai đoạn 2000-2012. Một trong những trận đấu cuối cùng của ông là chiến thắng 2-0 trước Kuwait tại vòng loại World Cup 2014 vào đầu năm 2012, cũng là một trong 7 trận đấu sau này được xác định có liên quan đến bê bối hối lộ trọng tài.
Việc trận đấu có sự góp mặt của ông Kim Sang Sik khiến người hâm mộ Hàn Quốc đặt câu hỏi về khả năng các cầu thủ trong đội hình thời điểm đó có liên quan đến hành vi sai trái hay không. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, KFA đã đưa ra quan điểm rõ ràng khi khẳng định: "Những thành tích của đội tuyển cũng như các cầu thủ, những người đã nỗ lực hết mình vì màu áo quốc gia trong giai đoạn đó, không bị vấy bẩn bởi vụ việc này". Điều này đồng nghĩa các cầu thủ được xác định không phải đối tượng liên quan đến hành vi hối lộ.
Vụ bê bối được phanh phui sau cuộc điều tra liên quan đến các cựu quan chức KFA. Theo những lời khai được đưa ra, việc đưa các khoản hối lộ cho trọng tài quốc tế được mô tả như một “thông lệ” mang tính xã giao và xuất phát từ những yêu cầu của trọng tài. Tổng cộng 7 trận đấu của các đội tuyển Hàn Quốc và U23 Hàn Quốc trong giai đoạn 2011-2012 bị đặt vào diện liên quan, trong đó có cả trận thắng Kuwait mà Kim Sang Sik góp mặt.
Dù vậy, những kết quả trên sân không vì thế bị đặt hoàn toàn dưới dấu hỏi. Bốn trong số 7 trận đấu nói trên là các trận giao hữu, trong khi những trận chính thức cũng không mang ý nghĩa quyết định. Riêng chiến thắng 2-0 trước Kuwait gần như không tác động lớn đến khả năng giành vé dự World Cup 2014 của Hàn Quốc, bởi đội bóng xứ kim chi khi đó vẫn còn phải vượt qua vòng loại thứ tư mới có thể giành suất chính thức.
Với HLV Kim Sang Sik, thông báo của KFA mang đến một sự xác nhận quan trọng về quá khứ thi đấu của ông. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc không bị quy kết liên quan đến bê bối, trong khi những đóng góp của các cầu thủ cho đội tuyển trong giai đoạn đó cũng được KFA tách biệt khỏi sai phạm của các quan chức. Đây là thông tin tích cực đối với HLV Kim Sang Sik, người hiện đang tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trên đấu trường khu vực.
Mai Thị Huyền Trâm


















