HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia không thể dựa vào đội hình mạnh để đảm bảo chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup, đồng thời yêu cầu các học trò tập trung tối đa vào từng trận đấu.
Theo trang New Straits Times (NST) của Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng chỉ giúp Malaysia có thêm sự tự tin, chứ không thể trở thành bảo chứng cho chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup. Nhà cầm quân này muốn các học trò tập trung vào màn trình diễn thực tế thay vì chịu sức ép từ nhận định đội tuyển đang sở hữu lực lượng mạnh.
Cheng Hoe thừa nhận đội hình hiện tại của Harimau Malaya mang đến những kỳ vọng lớn hơn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chất lượng cá nhân càng cao thì yêu cầu dành cho toàn đội càng lớn. "Đây chắc chắn là một đội hình khác, với những thách thức khác nhau. Nhưng nếu bạn có những cầu thủ giỏi nhất, thì đương nhiên yêu cầu cũng sẽ cao hơn", Cheng Hoe nói.
Theo HLV Malaysia, áp lực sẽ xuất hiện khi người hâm mộ kỳ vọng đội bóng liên tục giành chiến thắng dựa trên danh tiếng của các cầu thủ. Ông cho rằng toàn đội cần biến chất lượng đội hình thành màn trình diễn trên sân, thay vì mặc định rằng Malaysia có thể dễ dàng vượt qua mọi đối thủ. "Khi sở hữu một đội hình mạnh, kỳ vọng cũng cao hơn. Chúng ta cần giành được kết quả tốt hoặc chiến thắng để làm hài lòng người hâm mộ."
Cheng Hoe đặc biệt cảnh báo các học trò không được để nhận định về sức mạnh đội hình ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Ông cho rằng bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố khó đoán và Malaysia phải chứng minh năng lực qua từng trận đấu. "Trên lý thuyết, với những cầu thủ giỏi nhất, chúng ta không thể nói rằng mình có thể thắng mọi trận đấu. Đó chỉ là một giả định," ông nói thêm.
Thay vì nhìn quá xa, HLV Tan Cheng Hoe muốn Malaysia giải quyết từng đối thủ một trong hành trình tại FIFA ASEAN Cup. "Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào từng trận đấu một, với nỗ lực đạt được kết quả tích cực." Harimau Malaya nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Singapore và Bangladesh. Theo thể thức được nêu trong bài của NST, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết, khiến từng trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.
Malaysia sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc đối đầu Bangladesh tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta ngày 25/9, trước khi gặp Indonesia ba ngày sau đó. Trận cuối vòng bảng gặp Singapore diễn ra ngày 1/10 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Với lịch thi đấu dày và mục tiêu giành ngôi đầu bảng, Cheng Hoe hiểu rằng danh tiếng hay chất lượng đội hình chỉ là điểm xuất phát; Malaysia vẫn phải chứng minh sức mạnh bằng kết quả trên sân.















