U17 Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng lên đường dự giải U17 Đông Nam Á 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao.
Đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong quá trình chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, sau hơn một tuần tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây được xem là thời điểm then chốt để ban huấn luyện hoàn thiện bộ khung đội hình, đồng thời nâng cao sự gắn kết trước khi bước vào sân chơi khu vực.
Trong thời gian qua, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland đã duy trì cường độ tập luyện cao, kết hợp giữa rèn thể lực và hoàn thiện chiến thuật. Các buổi tập được thiết kế với tính chuyên môn sâu, hướng đến việc tối ưu hóa khả năng vận hành lối chơi cũng như cải thiện những điểm còn hạn chế của từng vị trí trên sân.
Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã có hai trận đấu tập chất lượng với U17 PVF và CLB PVF. Đây là những “bài test” quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực cầu thủ, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Qua các trận đấu này, đội đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn những vấn đề cần khắc phục trước thềm giải đấu.
Theo kế hoạch, đội sẽ tiếp tục có thêm một trận giao hữu với U17 Hà Nội vào ngày 8/4. Sau màn tổng duyệt này, ban huấn luyện sẽ tiến hành chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự giải. Quyết định cuối cùng được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự cân bằng giữa kinh nghiệm, phong độ và tiềm năng phát triển của các cầu thủ trẻ.
Ngày 10/4, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 23/4. Tại vòng bảng, đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng khi Indonesia và Malaysia đều là những đối thủ giàu kinh nghiệm và luôn tạo ra nhiều khó khăn cho bóng đá trẻ Việt Nam.
Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (13/4), Timor Leste (16/4) và Indonesia (19/4). Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quyết tâm cao, thầy trò HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu giành kết quả tích cực tại giải khu vực, qua đó tạo đà thuận lợi cho hành trình hướng tới VCK U17 châu Á 2026.
Mai Thị Huyền Trâm


















