Hàng thủ chưa đến 1m60, ĐT nữ Việt Nam khiến châu Á ngỡ ngàng

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ năm, 05/03/2026 10:46 AM (GMT+7)
A A+

Dù sở hữu hàng thủ có chiều cao trung bình chưa đến 1m60, ĐT nữ Việt Nam vẫn khiến đối thủ vượt trội thể hình phải bất lực nhờ lối chơi kỷ luật và chiến thuật hợp lý tại Asian Cup 2026.

Tại VCK Asian Cup 2026, khi bóng đá hiện đại ngày càng đề cao yếu tố thể hình, ĐT nữ Việt Nam lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Trong trận ra quân gặp Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung gây bất ngờ khi tung ra bộ ba trung vệ không ai cao quá 1m60, tạo nên một hàng thủ đặc biệt bậc nhất giải đấu.

Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tầm vóc vượt trội, nhiều người đã lo ngại cho khả năng chống bóng bổng của Việt Nam. Trung vệ có chiều cao tốt nhất là Lương Thị Thu Thương (1m68) thậm chí không đá chính. Thay vào đó, niềm tin được đặt vào Trần Thị Thu (1m57), Cù Thị Huỳnh Như (1m58) và Diễm My (1m59), với Diễm My giữ vai trò chỉ huy ở trung tâm hàng phòng ngự.

hhhhhhhhhh-802406
ĐT nữ Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp thứ hai tại giải. (Ảnh: AFC)

Chiều cao trung bình chưa chạm mốc 1m60 là điều hiếm thấy ở sân chơi châu lục, kể cả với bóng đá nữ. Trên ghế dự bị, hậu vệ Mỹ Anh cũng chỉ cao 1m54. Tuy nhiên, sự thua thiệt về thể hình không khiến hệ thống phòng ngự rơi vào thế bị động. Ba trung vệ bọc lót kín kẽ, chọn vị trí hợp lý và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, qua đó hạn chế tối đa những pha không chiến của Ấn Độ.

Thành công của hàng thủ nhỏ bé ấy còn đến từ cách tổ chức chiến thuật. HLV Mai Đức Chung bố trí tới bốn tiền vệ trung tâm gồm Ngân Thị Vạn Sự, Bích Thùy, Dương Thị Vân và Thái Thị Thảo, cùng hai cánh cơ động là Thanh Nhã và Trần Thị Duyên. Sơ đồ này giúp Việt Nam kiểm soát tuyến giữa, chia cắt các đường triển khai bóng từ xa, giảm áp lực trực diện lên bộ ba trung vệ.

hhhhhhhhhh 802426
Hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam không có cầu thủ nào cao quá 1m60. (Ảnh: AFC)

Ở phía trên, Huỳnh Như đóng vai trò thu hút và làm tường trong các tình huống phản công. Sự cần mẫn của Trần Thị Duyên cùng tốc độ của Thanh Nhã giúp đội bóng chuyển trạng thái linh hoạt. Nhờ đó, thế trận phòng ngự phản công được vận hành mạch lạc, tạo ra sự cân bằng giữa an toàn và sắc bén.

Biểu tượng rõ nét nhất cho triết lý “nhỏ mà có võ” chính là Ngân Thị Vạn Sự. Cầu thủ cao 1m50 đã ghi hai bàn nhờ khả năng chớp thời cơ và kỹ thuật cá nhân khéo léo. Trong tương lai, ĐT nữ Việt Nam chắc chắn cần cải thiện thể hình, nhưng ở thời điểm hiện tại, HLV Mai Đức Chung đang tối ưu hóa nguồn lực sẵn có để tạo nên một hàng thủ thấp bé nhưng đầy hiệu quả.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm