Đội tuyển Việt Nam đối mặt khó khăn về lực lượng trước FIFA ASEAN Cup 2026, mở ra cơ hội để HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho dàn Việt kiều và tạo bất ngờ trong đội hình.
Đội tuyển Việt Nam đối diện bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột chấn thương hoặc chưa đạt phong độ tốt nhất. Đây có thể là thời điểm HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho những nhân tố Việt kiều nhằm tạo sức cạnh tranh mới.
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng bước vào một hành trình mới với FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến hội quân ngày 21/9, trước khi có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9. Khoảng thời gian chuẩn bị chỉ kéo dài 5 ngày, khiến ban huấn luyện không có nhiều điều kiện để xây dựng chiến thuật và cải thiện nền tảng thể lực cho toàn đội. Lịch thi đấu dày đặc sau quãng nghỉ giữa hai mùa giải bị rút ngắn cũng khiến không ít tuyển thủ gặp vấn đề về thể trạng.
Hàng loạt cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục ASEAN Cup đang chưa có trạng thái tốt nhất. Hoàng Đức vẫn dưỡng thương, Tài Lộc chưa ra sân, trong khi Xuân Son và Tiến Anh chưa thể thi đấu trọn vẹn. Hai Long, Hoàng Hên, Thành Chung hay Xuân Mạnh cũng chưa đạt phong độ kỳ vọng. Đáng chú ý, Văn Vĩ chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong hoàn cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vẫn phải duy trì bộ khung quen thuộc, nhưng đồng thời cần tính toán những phương án bổ sung phù hợp.
Một trong những hướng đi đáng chú ý nằm ở nhóm cầu thủ Việt kiều. Sau khi bỏ lỡ ASEAN Cup 2026 vì cùng CLB CAHN tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite, Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh có thể trở lại đội tuyển. Sự xuất hiện của Filip sẽ tạo thêm lựa chọn trong khung thành bên cạnh Lê Giang Patrik, còn Quang Vinh có thể bổ sung kinh nghiệm cho hành lang trái. Đây là những nhân tố đã được HLV Kim theo dõi và có khả năng mang đến sự thay đổi về chất lượng đội hình.
Không chỉ dừng lại ở những gương mặt quen thuộc, chiến lược gia người Hàn Quốc còn có thể cân nhắc một số cầu thủ Việt kiều mới nổi. Hai trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh và Lương Chí Khải (Kyle Colonna) đều đã có thời gian thi đấu tại V-League, qua đó tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá Việt Nam. Trên hàng công, Williams Minh Hoàng cũng là phương án đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 2007 từng ghi 6 bàn sau 13 trận V-League mùa trước, sở hữu chiều cao 1,9 m cùng khả năng không chiến và làm tường.
Trong trường hợp Tài Lộc không thể góp mặt, Olaha Mạnh Đức cũng có thể được đưa vào diện xem xét. Việc mở rộng cánh cửa với những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự trong bối cảnh nhiều trụ cột gặp khó khăn. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể trở thành giải đấu chứng kiến những điều chỉnh đáng kể về lực lượng, khi đội tuyển Việt Nam cần duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ đã hiểu rõ lối chơi của mình như Thái Lan và Philippines.













