ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26/3, xem đây là bước tổng duyệt quan trọng trước trận “chung kết” bảng F gặp Malaysia tranh vé dự Asian Cup 2027.
ĐT Việt Nam bước vào năm Bính Ngọ 2026 với áp lực lớn khi cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027 đã đi đến hồi kết. Trước trận “chung kết” bảng F gặp Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có màn tổng duyệt quan trọng với Bangladesh – đối thủ được chọn làm “quân xanh” trong dịp FIFA Days tháng 3.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Trong bối cảnh án phạt trừ 6 điểm với đối thủ vẫn chưa có kết luận cuối cùng, cuộc tái đấu sắp tới mang ý nghĩa quyết định. Theo điều lệ, chỉ đội đầu bảng mới giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, vì vậy mọi sự chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn, trong đó trận giao hữu với Bangladesh diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) được xem là bước chạy đà then chốt. Việc lựa chọn sân đấu có sức chứa khoảng 13.000 – 15.000 chỗ ngồi, chi phí tổ chức hợp lý và nằm tại trung tâm Thủ đô được đánh giá phù hợp với tính chất một trận “làm nóng” trước đại chiến.
Về chuyên môn, Bangladesh được xem là đối thủ vừa tầm, đủ để ban huấn luyện kiểm nghiệm bộ khung chiến thuật. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ kết hợp các trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Vinh cùng những nhân tố trẻ U23 gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc hay Lê Viktor nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.
Trận đấu này cũng có thể đánh dấu màn trở lại đáng chờ đợi của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Bên cạnh đó là cơ hội ra mắt của những gương mặt mới hoàn tất thủ tục như Patrik Lê Giang, Đỗ Hoàng Hên, hứa hẹn tạo thêm làn gió cạnh tranh tích cực trong nội bộ đội tuyển.
Sau màn thử lửa tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về Nam Định để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu Malaysia. Năm 2026 vì thế mở ra với thử thách và kỳ vọng đan xen: một tấm vé Asian Cup 2027 và xa hơn là mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup. Và trước khi bước vào trận cầu sinh tử, Bangladesh chính là phép thử cần thiết để đội tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, củng cố niềm tin và sẵn sàng cho giờ G.
Mai Thị Huyền Trâm

















