ĐT nữ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện lối chơi, đặc biệt là phương án phòng ngự phản công, hướng tới ASIAD 2026.
Sau gần một tuần hội quân, ĐT nữ Việt Nam đang từng bước bắt nhịp với giáo án mới của HLV Hoàng Văn Phúc. Không chỉ chú trọng nền tảng thể lực, đội tuyển còn đẩy nhanh quá trình hoàn thiện chiến thuật, đặc biệt là khả năng phòng ngự phản công để sẵn sàng cho những thử thách tại ASIAD 2026.
Trong các buổi tập gần đây, cường độ được nâng cao với nhiều bài đối kháng và yêu cầu chiến thuật cụ thể. Hậu vệ Diễm My cho biết cô cùng các đồng đội đang dần thích nghi với phương pháp huấn luyện mới, đồng thời phải duy trì sự tập trung cao độ trong từng bài tập. “Với cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm dưới thời bác Phúc. Những bài tập bác đưa ra có cường độ rất nhanh, chủ yếu là các bài đối kháng, đồng thời tập trung sửa những vấn đề chiến thuật và chuẩn bị lắp ráp đội hình. Cường độ tập luyện cũng khá cao”, Diễm My chia sẻ.
Bên cạnh việc siết chặt chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc cũng tạo bầu không khí tương đối thoải mái để các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập. Diễm My đánh giá: “Bác Phúc có những lúc rất nghiêm túc nhưng cũng có lúc vui vẻ, cười đùa cùng các cầu thủ. Khi bước vào bài tập thì tôi nghĩ ai cũng sẽ nghiêm túc”. Đáng chú ý, chiến thuật phòng ngự phản công đang được xem là một trong những phương án quan trọng mà đội tuyển hướng tới. “Bác Phúc bắt đầu cho đội tập về đội hình, những bài tập và miếng đánh phòng ngự phản công. Toàn đội cũng được định hướng cách chơi để chuẩn bị khi gặp những đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan”, Diễm My chia sẻ.
Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản được đánh giá vượt trội, trong khi Việt Nam hoàn toàn có cơ sở cạnh tranh với hai đối thủ còn lại nếu duy trì được sự ổn định và tính tổ chức. Diễm My cũng nhìn nhận đây là bảng đấu khó nhưng cơ hội vẫn rộng mở: “Nhật Bản đã ở trình độ cao hơn chúng ta. Còn Thái Lan và Đài Loan thì tôi nghĩ trình độ tương đối ngang nhau. Chúng ta từng gặp Đài Bắc Trung Hoa tại vòng chung kết ở Australia, dù thua nhưng nhìn lại cục diện trận đấu, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành suất vào vòng trong”.
Trong bối cảnh một số gương mặt giàu kinh nghiệm không góp mặt, vai trò của những cầu thủ kỳ cựu như Diễm My càng trở nên quan trọng. Cô khẳng định không xem đây là áp lực mà là cơ hội để hỗ trợ đàn em. “Tôi không thấy áp lực. Là một đàn chị đi trước, tôi sẽ cố gắng làm gương để các em noi theo và chỉ bảo những điều mà các em còn thiếu sót”, Diễm My nói.
Những ngày tới sẽ là giai đoạn then chốt để ĐT nữ Việt Nam hoàn thiện đội hình, tăng tính gắn kết giữa các tuyến và định hình rõ hơn cách vận hành chiến thuật. Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, sự cổ vũ dành cho ĐT nam Việt Nam cũng trở thành nguồn động lực đặc biệt với các nữ tuyển thủ, khi họ hướng tới mục tiêu tạo nên hình ảnh tích cực và thu hút ngày càng đông khán giả tại ASIAD 2026.
Mai Thị Huyền Trâm


















