Trước đợt FIFA Days tháng 6, tuyển Malaysia vẫn im lặng khó hiểu khiến người hâm mộ và giới chuyên môn lo ngại.
Đội tuyển Malaysia đang rơi vào tình trạng bất ổn hiếm thấy trước thềm FIFA Days tháng 6. Trong khi nhiều đội tuyển Đông Nam Á đã công bố kế hoạch hội quân và thi đấu giao hữu quốc tế, bóng đá Malaysia lại gần như “đóng băng” khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan tới đội tuyển quốc gia.
Sự im lặng từ FAM đang khiến dư luận Malaysia lo lắng. Các tuyển thủ, thành viên ban huấn luyện và cả người hâm mộ đều không rõ đội tuyển có tập trung trong tháng 6 hay không. Đáng chú ý, HLV trưởng Peter Cklamovski cũng chưa xuất hiện trước truyền thông và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào về kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới.
Cựu tuyển thủ Malaysia Razman Roslan, thành viên đội hình vô địch AFF Cup 2010, đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng: “Tình hình trong hoàn cảnh tuyển Malaysia như thế này là rất tệ hại. Nếu đội tuyển không tập trung thì lãnh đạo FAM cũng phải lên tiếng, đằng này họ chọn cách yên lặng trong hoàn cảnh quá nhạy cảm này thật không hay chút nào. Bóng đá Malaysia có dấu hiệu tàn lụi. Chuyện tai tiếng 7 tuyển thủ nhập tịch sai quy định đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp, dẫn đến mất lòng tin và giải nội địa cũng ảnh hưởng tiêu cực theo”.
Không chỉ giới chuyên môn, truyền thông Malaysia cũng tỏ ra hoang mang trước sự im lặng kéo dài của FAM. Nhiều tờ báo cho biết họ không thể liên lạc được với các lãnh đạo cấp cao của liên đoàn, bao gồm cả Chủ tịch FAM. Trong khi đó, Hiệp hội cầu thủ Nhà nghề Malaysia lại cho rằng đây đang là giai đoạn nghỉ ngơi sau mùa giải và phải tới tháng 9 bóng đá nội địa mới khởi động trở lại. Tuy nhiên, quan điểm này không làm dịu đi sự lo lắng khi đội tuyển quốc gia còn nhiều nhiệm vụ quan trọng phía trước.
Tháng 7 tới, ASEAN Hyundai Cup sẽ chính thức khởi tranh trước khi bóng đá khu vực bước vào FIFA ASEAN Cup. Trong bối cảnh các đối thủ như Indonesia, Thái Lan hay Singapore đều đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng bằng các trận giao hữu quốc tế, việc Malaysia “án binh bất động” càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về tham vọng của đội tuyển này.
Sau nhiều biến động liên quan tới cầu thủ nhập tịch và những lùm xùm ngoài sân cỏ, bóng đá Malaysia đang đứng trước giai đoạn đầy nhạy cảm. Với vị trí 146 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Malaysia rõ ràng cần một cú hích lớn để lấy lại niềm tin. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, điều mà người hâm mộ nhận lại chỉ là sự im lặng đáng lo ngại từ chính những người đứng đầu nền bóng đá nước này.
Mai Thị Huyền Trâm
















