Đối thủ ĐT Việt Nam từng biến mất khỏi bóng đá quốc tế suốt hơn 3 năm

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ năm, 01/10/2026 10:12 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Pakistan từng trải qua hơn 3 năm không thi đấu trận nào vì những cuộc tranh chấp quyền lực kéo dài tại liên đoàn bóng đá nước này.

Pakistan từng rơi vào khoảng trống thi đấu quốc tế kéo dài hơn 3 năm, bắt nguồn chủ yếu từ những xung đột quyền lực và bất ổn trong bộ máy quản lý bóng đá. Những tranh chấp tại Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) liên tục khiến hoạt động của đội tuyển bị gián đoạn, trong khi FIFA nhiều lần phải can thiệp để bảo vệ nguyên tắc độc lập của liên đoàn thành viên.

Mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng sau cuộc bầu cử PFF năm 2015. Đến tháng 10/2017, việc tòa án địa phương can thiệp vào hoạt động của liên đoàn và chỉ định quản trị viên phụ trách tài chính đã khiến FIFA đình chỉ Pakistan. Đội tuyển quốc gia vì thế trải qua quãng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2018 không thi đấu trận nào, tạo ra khoảng trống lớn trong quá trình phát triển lực lượng.

a66efd154a60ca3e9371
ĐT Pakistan từng hơn 3 năm không thi đấu trận quốc tế. (Ảnh: PFF)

Những tưởng tình hình sẽ ổn định sau đó, nhưng tranh chấp tiếp tục bùng phát vào năm 2021. Một nhóm cựu quan chức đối lập chiếm trụ sở PFF tại Lahore, buộc FIFA phải đưa ra án đình chỉ thứ hai vào tháng 4/2021. Lệnh cấm kéo dài hơn 14 tháng và chỉ được gỡ bỏ vào cuối tháng 6/2022, sau khi các cơ sở vật chất, con dấu cùng quyền điều hành được bàn giao lại cho Ủy ban Chuẩn hóa.

Điều đáng nói là việc được FIFA gỡ án không đồng nghĩa đội tuyển Pakistan lập tức trở lại guồng thi đấu bình thường. Những hệ quả từ cuộc khủng hoảng quản trị khiến đội tuyển tiếp tục có giai đoạn gần như biến mất khỏi các sân chơi quốc tế trong khoảng 3 năm. Đến tháng 2/2025, PFF lại bị FIFA đình chỉ lần thứ ba do Đại hội bất thường không thông qua các thay đổi trong hiến chương theo yêu cầu về quản trị và dân chủ.

aa56e42d5358d3068a49
ĐT Pakistan chịu ảnh hưởng nặng nề từ những biến động tại PFF. (Ảnh: PFF)

Quãng thời gian bị gián đoạn để lại hậu quả nặng nề cho bóng đá Pakistan. Đội tuyển mất cơ hội thi đấu quốc tế, cầu thủ thiếu môi trường cọ xát và thứ hạng FIFA tụt xuống nhóm cuối. Trong khi đó, nhiều cầu thủ ở độ tuổi phát triển quan trọng không có đủ cơ hội tích lũy kinh nghiệm, khiến khoảng cách với những đối thủ trong khu vực ngày càng lớn. PFF sau đó phải tìm đến nguồn cầu thủ gốc Pakistan đang thi đấu tại Anh và châu Âu để bổ sung lực lượng.

Đây cũng là lý do Pakistan bước vào các giải đấu quốc tế với nền tảng thi đấu thiếu ổn định. Trong 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam trung bình chơi khoảng 9-10 trận mỗi năm, trong khi Pakistan chỉ ra sân hơn 3 trận/năm. Sự chênh lệch về tần suất thi đấu phản ánh rõ những ảnh hưởng lâu dài từ các cuộc khủng hoảng quản trị, đồng thời lý giải vì sao Pakistan từng có hơn 3 năm gần như vắng bóng trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm