Chưa thi đấu, U17 Việt Nam đã vượt mặt Australia ở một thống kê

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ sáu, 15/05/2026 18:01 PM (GMT+7)
A A+

U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại giải U17 châu Á 2026 khi sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thuộc top 3 toàn giải, vượt cả U17 Nhật Bản và U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bằng tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 và suất dự World Cup, mà còn khiến nhiều ông lớn của bóng đá châu lục phải bất ngờ với hiệu suất ghi bàn cực cao. Theo thống kê từ AFC, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hiện xếp thứ ba trong danh sách các đội có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt nhất giải đấu, đạt mức 25%.

Con số này phản ánh rõ sự sắc bén của hàng công U17 Việt Nam. Sau vòng bảng, đội bóng áo đỏ ghi được 5 bàn thắng chỉ từ 20 cú dứt điểm hợp lệ, tức cứ 4 pha kết thúc thì có 1 lần bóng đi vào lưới đối phương. Đây là hiệu suất vượt qua hàng loạt nền bóng đá mạnh của châu Á như U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc hay U17 Australia. Chỉ có U17 Saudi Arabia và U17 Qatar đạt tỷ lệ tốt hơn đại diện Việt Nam.

z7829249435992_5faea54dc3c8bf7972f5bc162224737f
U17 Việt Nam hiện xếp thứ 3 toàn giải về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ U17 Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Năm bàn thắng được ghi bởi năm cầu thủ khác nhau gồm Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Minh Thủy. Điều này cho thấy khả năng triển khai tấn công đa dạng cũng như sự đồng đều trong đội hình của HLV Cristiano Roland.

Không chỉ hiệu quả ở khâu dứt điểm, cách U17 Việt Nam tạo ra bàn thắng cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng trẻ Việt Nam có thể ghi bàn từ pressing tầm cao, các pha chuyển trạng thái nhanh, bóng bổng hay những tình huống cố định. Bàn thắng của Lê Sỹ Bách vào lưới U17 Hàn Quốc đến từ pha gây áp lực ngay bên phần sân đối phương, trong khi các pha lập công trước U17 UAE lại thể hiện sự nguy hiểm ở các tình huống đá phạt và phạt góc.

Web-LichTuKet-U17ChauA2026 (1)
U17 Việt Nam gặp U17 Australia lúc 0h00 ngày 17/5 tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Dù vậy, hành trình của U17 Việt Nam vẫn chưa hoàn hảo. Đội bóng áo đỏ là tập thể để thủng lưới nhiều nhất trong số các đội lọt vào tứ kết với 6 bàn thua. Khả năng kiểm soát bóng và độ chính xác trong các đường chuyền cũng chưa thật sự ổn định khi tỷ lệ chuyền đúng chỉ đạt 72%, thấp hơn một số đại diện Đông Nam Á khác như Thái Lan hay Indonesia.

Bước vào vòng loại trực tiếp, những sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể phải trả giá đắt. Vì thế, nhiệm vụ lớn nhất của HLV Cristiano Roland lúc này có lẽ là gia cố hàng phòng ngự để U17 Việt Nam duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu tiếp tục giữ được hiệu suất ghi bàn ấn tượng như hiện tại, đồng thời cải thiện sự chắc chắn nơi tuyến dưới, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về một hành trình lịch sử tại giải châu Á cũng như U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam có cơ hội so tài con trai Marcelo ở World Cup

Báo Indonesia: 'U17 Việt Nam mang đến 'món quà' cho tuyển quốc gia'

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm