Nhân kỷ niệm 10 năm đắc cử, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư cảm ơn 211 Liên đoàn thành viên và điểm lại những cải tổ, thành tựu nổi bật của tổ chức trong một thập kỷ qua.
Nhân cột mốc tròn 10 năm kể từ ngày đắc cử (26/2/2016 – 26/2/2026), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư tới 211 Liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, bày tỏ sự tri ân đối với sự đồng hành và ủng hộ trong suốt một thập kỷ cải tổ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tái định hình tổ chức quyền lực nhất của bóng đá toàn cầu.
Trong thư, ông nhấn mạnh tinh thần tập thể đã tạo nên sự thay đổi: “Tôi tin rằng chúng ta đã thành công trong việc đưa bóng đá trở lại với FIFA và đưa FIFA trở lại với bóng đá. Và chúng ta đã làm được điều đó cùng nhau”. Thông điệp này không chỉ mang tính tổng kết mà còn khẳng định vai trò trung tâm của các Liên đoàn thành viên trong cấu trúc vận hành của FIFA.
Chủ tịch FIFA nhắc lại thời điểm ông được bầu tại Đại hội bất thường ở Zurich (Thụy Sĩ) năm 2016, khi tổ chức đang chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn tại. Theo ông, quyết định lựa chọn một hướng đi mới khi đó dựa trên ba trụ cột: cải cách, minh bạch và phát triển – nền tảng cho quá trình tái cấu trúc sâu rộng sau này.
Một trong những điểm nhấn của giai đoạn 2016–2026 là việc tăng cường hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các Liên đoàn thành viên thông qua Chương trình FIFA Forward, với mức đầu tư cao gấp bảy lần so với trước đây. Song song đó là Chương trình Phát triển Tài năng FIFA nhằm mở rộng cơ hội cho cầu thủ trẻ toàn cầu, cùng các sáng kiến nâng cao năng lực quản trị, điều hành và thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ trong bóng đá.
FIFA cũng đẩy mạnh cải cách thể chế bằng việc mở rộng sự tham gia của các Liên đoàn trong quá trình ra quyết định, thông qua các Diễn đàn điều hành và hệ thống Ủy ban thường trực mới. Trên sân cỏ, việc áp dụng công nghệ VAR từ năm 2018 cùng các giải pháp công nghệ linh hoạt cho những quốc gia có điều kiện hạn chế được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng tính công bằng và minh bạch.
Ở cấp độ thi đấu, FIFA mở rộng quy mô các kỳ World Cup nam, nữ và trẻ, đồng thời triển khai FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng vào năm 2025 và hướng tới FIFA Women’s Club World Cup trong tương lai.Cùng với các gói hỗ trợ tài chính trong đại dịch COVID-19, cứu trợ thiên tai và quỹ phục hồi hậu xung đột, những bước đi này được Chủ tịch Gianni Infantino xem là minh chứng cho một FIFA mạnh mẽ, đáng tin cậy và thống nhất nền tảng để bóng đá thế giới phát triển bền vững trong thập niên tới.
Mai Thị Huyền Trâm
















