Giải hạng nhì quốc gia 2026 cho phép đăng ký cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, nhưng hầu hết các CLB vẫn không sử dụng lực lượng này trong danh sách tham dự.
Giải hạng nhì quốc gia 2026 chuẩn bị khởi tranh nhưng một chi tiết đáng chú ý là sự vắng bóng gần như hoàn toàn của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Dù quy định đã mở hơn so với nhiều mùa giải trước, phần lớn các CLB tham dự vẫn không lựa chọn những cầu thủ thuộc nhóm này trong danh sách đăng ký sơ bộ.
Sáng 10/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho Giải hạng nhì quốc gia 2026. Mùa giải năm nay có sự tham gia của 14 đội bóng, được chia thành hai bảng theo khu vực Bắc – Trung và miền Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà – sân khách để xác định thứ hạng ở vòng bảng.
Theo lịch thi đấu, giai đoạn lượt đi của vòng bảng diễn ra từ ngày 24/3 đến 25/4, trong khi lượt về được tổ chức từ ngày 6/5 đến 7/6. Sau khi kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 13 đến 16/6 để cạnh tranh các suất thăng hạng. Trong khi đó, hai đội xếp cuối mỗi bảng sẽ phải xuống thi đấu tại Giải hạng ba ở mùa giải tiếp theo.
Điểm mới của mùa giải 2026 là VFF cho phép các CLB đăng ký cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều trở lại sau nhiều năm không áp dụng. Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và hai cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy định này chưa tạo ra sự thay đổi đáng kể trong chiến lược nhân sự của các đội bóng.
Theo danh sách đăng ký sơ bộ mà các CLB gửi về ban tổ chức, rất ít đội sử dụng cầu thủ Việt kiều và gần như không có đội nào đăng ký cầu thủ nhập tịch. Nguyên nhân chủ yếu là các đội bóng muốn ưu tiên trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ trong nước. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, hoặc mức đãi ngộ của họ vượt quá khả năng tài chính của các CLB hạng nhì.
Một thực tế khác là phần lớn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều hiện nay có xu hướng tìm kiếm cơ hội thi đấu ở các giải chuyên nghiệp như V-League hoặc Giải hạng nhất quốc gia. Vì vậy, sự hiện diện của họ ở Giải hạng nhì trở nên khá hiếm hoi. Ở mùa giải năm nay, hai đội đứng đầu sẽ nhận 250 triệu đồng tiền thưởng và cùng với đội xếp thứ ba giành quyền thăng hạng, tiếp bước các đội như Quảng Ninh, Đại học Văn Hiến, Bắc Ninh và Gia Định – những cái tên đã lên hạng ở mùa giải 2025.
Mai Thị Huyền Trâm

















