Bóng đá trẻ Thái Lan liên tiếp gây thất vọng ở các cấp độ U17, U20 và U23, cho thấy dấu hiệu khủng hoảng toàn diện.
Bóng đá trẻ Thái Lan đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ U17, U20 cho đến U23, các đội tuyển trẻ xứ chùa Vàng liên tiếp gây thất vọng ở những giải đấu lớn, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống của nền bóng đá từng được xem là số một Đông Nam Á.
Ở cấp độ U17, Thái Lan bước vào VCK U17 châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng sau khi giữ lại lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu săn vé World Cup. Tuy nhiên, những gì đội bóng này thể hiện lại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng. U17 Thái Lan lần lượt để thua Tajikistan và Australia cùng với tỉ số 0-2, trước khi chật vật hòa Myanmar 2-2 ở lượt trận cuối dù từng bị dẫn trước hai bàn.
Kết quả đó khiến U17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng và tiếp tục lỡ hẹn với U17 World Cup. Đáng nói hơn, lần gần nhất bóng đá Thái Lan góp mặt ở sân chơi U17 thế giới đã từ năm 1999. Không chỉ gây thất vọng ở cấp độ châu lục, lứa U17 hiện tại trước đó còn từng thua cả Lào và Myanmar tại giải U17 Đông Nam Á, cho thấy dấu hiệu sa sút đã xuất hiện từ khá lâu.
Khủng hoảng không chỉ dừng ở lứa U17. Tại VCK U20 châu Á cách đây một năm, U20 Thái Lan cũng gây thất vọng nặng nề khi thua Nhật Bản 0-3, thất bại 1-4 trước Hàn Quốc và chỉ có được trận hòa 2-2 với Syria ở lượt cuối. Đội bóng trẻ xứ chùa Vàng đứng cuối bảng và tiếp tục chưa thể lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ U20 World Cup, điều mà bóng đá Việt Nam từng làm được dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn năm 2017.
Ở cấp độ U23, tình hình cũng không khá hơn. U23 Thái Lan từng để thua U23 Việt Nam trong trận tranh HCV SEA Games dù có lợi thế sân nhà và dẫn trước hai bàn. Sau đó, đội bóng này tiếp tục gây thất vọng tại VCK U23 châu Á khi không thắng nổi trận nào ở vòng bảng và xếp cuối bảng đấu. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại giành HCĐ sau chuỗi trận đầy ấn tượng.
Điều khiến người hâm mộ Thái Lan lo ngại không chỉ nằm ở các thất bại đơn lẻ, mà là việc những vấn đề giống nhau xuất hiện ở nhiều cấp độ: tâm lý yếu, thiếu bản lĩnh và không còn duy trì được sự vượt trội trước các đối thủ trong khu vực. Khi tuyến trẻ sa sút, đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt. Thất bại tại ASEAN Cup hay việc gặp khó trong cuộc đua Asian Cup 2027 cho thấy bóng đá Thái Lan đang đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều so với những gì họ từng hình dung.
Thua trắng 0-6, U17 Thái Lan nối gót Việt Nam lỡ hẹn World Cup
HLV Thái Lan tiết lộ cảnh tượng 'kinh khủng' sau khi lỡ vé dự World Cup
Mai Thị Huyền Trâm

















