VFF vừa bế giảng khóa Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 2B 2026 với 11 học viên, đánh dấu bước tiến mới trong đào tạo nhân lực bóng đá Việt Nam.
Chiều 18/8 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 (Đà Nẵng), LĐBĐVN tổ chức lễ bế giảng khóa học Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 2B năm 2026. Sau một tuần học tập và thực hành, 11 học viên đã hoàn thành chương trình, mở thêm một bước tiến trong quá trình nâng tầm đội ngũ chuyên môn phục vụ bóng đá Việt Nam.
Điểm đáng chú ý của khóa học nằm ở việc AFC cấp 2B là cấp độ cao nhất trong hệ thống đào tạo chuyên đề thể lực của AFC. Với sự trực tiếp giảng dạy của hai giảng viên AFC/JFA là Kanno Atsushi và Yasumatsu Mikinobu, các học viên được tiếp cận những phương pháp huấn luyện hiện đại, qua đó bổ sung kiến thức để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của bóng đá đỉnh cao.
Giảng viên Yasumatsu Mikinobu đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc và sự tiến bộ của các huấn luyện viên Việt Nam. Ông cũng kỳ vọng những kiến thức được truyền đạt sẽ tiếp tục được áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác thể lực tại các đội bóng. Trong khi đó, Kanno Atsushi nhấn mạnh thành công của khóa học đến từ sự phối hợp giữa ban tổ chức, giảng viên, học viên và đội ngũ hỗ trợ.
Đáng chú ý, giảng viên Kanno Atsushi còn gửi lời chúc đặc biệt tới bóng đá Việt Nam khi kỳ vọng có thể gặp lại các học viên tại những sân chơi lớn của châu lục và thế giới. “Nếu đội tuyển Việt Nam có dịp chạm trán đội tuyển Nhật Bản, đó sẽ là điều rất đáng quý và thú vị”, ông chia sẻ. Câu nói này cũng phần nào cho thấy kỳ vọng về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.
Từ phía LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên khẳng định khóa học là một dấu mốc đáng chú ý trong công tác đào tạo nhân lực thể lực. Việc tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo theo chuẩn AFC không chỉ giúp nâng cao năng lực cá nhân của các huấn luyện viên mà còn tạo nền tảng để bóng đá Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên môn ngày càng bài bản, đáp ứng cường độ thi đấu cao và lịch thi đấu dày đặc.
Khóa học AFC cấp 2B khép lại nhưng hành trình nâng chuẩn thể lực cho bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục. Từ những lớp học như vậy, một thế hệ huấn luyện viên thể lực được trang bị kiến thức chuyên sâu sẽ có thêm cơ hội đồng hành cùng các CLB và đội tuyển, góp phần tạo nền móng vững chắc cho mục tiêu vươn tầm châu lục và xa hơn trong tương lai.
Mai Thị Huyền Trâm

















