Malaysia sẽ phải rất thận trọng trong quá trình kháng cáo lên CAS nếu không muốn bị tăng nặng hình phạt.
Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.
Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Phía LĐBĐ Malaysia cũng cho biết sẽ chắc chắn kháng cáo tiếp lên CAS thay vì chấp nhận án phạt của FIFA.
Tuy nhiên việc kháng cáo tiếp lên CAS cũng có thể khiến LĐBĐ Malaysia phải nhận thêm những bất lợi. Khi kháng cáo tiếp, Malaysia đứng trước 3 trường hợp: được giảm án, giữ nguyên hình phạt hoặc tăng án phạt. Kết quả này tùy thuộc vào độ tin cậy của các tài liệu được nộp và liệu tòa án có tin rằng không có ý định gian lận trong việc đăng ký của các cầu thủ hay không.
Trong quá khứ, chưa từng có trường hợp nào được Tòa án Trọng tài Thể thao xử trắng án vì vấn đề nhập tịch cầu thủ sai quy định, làm giả giấy tờ. Nhìn chung khi FIFA đã giữ nguyên án phạt, việc kháng cáo lên CAS chỉ là hy vọng nhằm giảm bớt án phạt. Tuy nhiên nếu như những bằng chứng mà Malaysia nộp lên gây bất lợi, họ thậm chí còn có nguy cơ bị tăng nặng hình phạt.
Trước đó, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó, cụ thể:
– LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF);
– 7 cầu thủ vi phạm mỗi người bị phạt 2.000 CHF;
– Các cầu thủ này tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.
LĐBĐ châu Á (AFC) cho biết không thể can thiệp vào vụ việc và vẫn sẽ chờ quyết định cuối cùng của CAS rồi mới đưa ra án phạt có xử thua hay không. Thời gian chờ đợi chắc chắn sẽ kéo dài, thậm chí có thể mất vài tháng.



Mai Thị Huyền Trâm
















