Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh sự chênh lệch đẳng cấp khi U20 nữ Việt Nam thua đậm 0-4 trước Nhật Bản ở tứ kết, dù đã có khởi đầu đầy nỗ lực.
AFC chỉ ra sự vượt trội toàn diện của Nhật Bản sau thất bại 0-4 của U20 nữ Việt Nam, khi đại diện Đông Á thể hiện đẳng cấp khác biệt ở trận tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026.
Theo ghi nhận từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, U20 nữ Nhật Bản dễ dàng đánh bại U20 nữ Việt Nam 4-0 trên sân Pathum Thani để giành vé vào bán kết. Đội bóng sáu lần vô địch không chỉ kiểm soát thế trận mà còn cho thấy hiệu quả vượt trội trong khâu dứt điểm, qua đó tiếp tục hành trình hướng tới ngôi vương.
Dù vậy, U20 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy nỗ lực. Trong những phút đầu, hàng thủ thi đấu kỷ luật, khiến Nhật Bản gặp khó trong việc triển khai các pha phối hợp. Thủ môn Lê Thị Thu liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Natsumi Tago, Mao Itamura và Rinka Higuchi, cho thấy sự tập trung cao độ trước sức ép lớn.
Nhật Bản sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là pha dứt điểm trúng cột dọc của Mone Sato ở phút thứ 9 sau tình huống đá phạt của Nao Fukushima. Đến phút 16, Lê Thị Thu tiếp tục cứu thua với pha băng ra hợp lý cản phá cú đánh đầu của Itamura, nhưng chỉ hai phút sau, tiền vệ này đã tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm để mở tỷ số.
Sau bàn thua, U20 nữ Việt Nam nỗ lực duy trì thế trận phòng ngự, buộc Nhật Bản phải thử vận may bằng những cú sút xa của Yura Honda hay Fukushima, trong khi các tình huống không chiến của Yuna Aoki và Sato chưa đạt độ chính xác. Tuy nhiên, sức ép liên tục khiến hệ thống phòng ngự dần bộc lộ khoảng trống.
Bước ngoặt tiếp tục đến ở cuối hiệp một khi Nhật Bản ghi liền hai bàn. Tago nhân đôi cách biệt sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, trước khi Fukushima đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Hibari Hara. Thế trận sau giờ nghỉ không thay đổi khi Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát, còn U20 nữ Việt Nam không thể tạo khác biệt, khép lại trận đấu với thất bại 0-4 như AFC đánh giá là hệ quả của chênh lệch đẳng cấp và hiệu quả.
Mai Thị Huyền Trâm















