Bốn đại diện châu Á đồng loạt gây ấn tượng tại U20 nữ World Cup 2026, trong đó có 3 đội giành chiến thắng ở trận ra quân, tạo đà mạnh mẽ trước lượt trận thứ hai.
U20 nữ World Cup 2026 đang chứng kiến màn khởi đầu đầy ấn tượng của các đại diện châu Á. Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc đều để lại những dấu ấn đáng chú ý sau lượt trận đầu tiên, trong đó có tới ba đội giành chiến thắng. Khi bước vào lượt trận thứ hai diễn ra trong ngày 9 và 10/9, cả bốn đại diện của châu Á đều đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục tạo sức ép lên các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác.
Nhật Bản là một trong những đội gây chú ý nhất khi vượt qua New Zealand với tỷ số 2-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Bồ Đào Nha. Trung Quốc thậm chí còn có màn trình diễn thuyết phục hơn khi vùi dập New Caledonia 5-0. Hàn Quốc là đội duy nhất không thắng, nhưng trận hòa 1-1 trước Pháp vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh đáng gờm khi họ từng vươn lên dẫn trước đối thủ châu Âu.
Ở lượt trận thứ hai, Nhật Bản sẽ đối mặt thử thách lớn nhất khi chạm trán Mỹ. Đây được xem là màn so tài đáng chờ đợi bởi Mỹ dù được đánh giá cao lại bất ngờ thất thủ 1-2 trước Italia trong ngày ra quân. Nhật Bản vì thế có cơ hội tận dụng cú sảy chân của đối thủ để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện châu Á tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng với vị thế thuận lợi.
Trong khi Nhật Bản phải đối đầu một đối thủ mạnh, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc đều có những cơ hội riêng để cải thiện thành tích. CHDCND Triều Tiên gặp Costa Rica, Trung Quốc chạm trán Nigeria còn Hàn Quốc đối đầu Ghana. Với những gì đã thể hiện, các đại diện châu Á hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những kết quả tích cực, qua đó tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh của bóng đá nữ trẻ khu vực trên sân chơi thế giới.
Thực tế, màn trình diễn của các đội châu Á tại U20 nữ World Cup không phải câu chuyện mới. Ở giải đấu năm 2024, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên từng tạo nên một trận chung kết mang đậm dấu ấn châu lục. Hai đội biến cuộc tranh tài cuối cùng thành “trận đấu nội bộ” giữa những đại diện ưu tú của bóng đá nữ trẻ châu Á. Chung cuộc, CHDCND Triều Tiên giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để lên ngôi vô địch, qua đó cho thấy họ có đủ bản lĩnh để vượt qua những đối thủ hàng đầu thế giới.
Với phong độ hiện tại, bốn đại diện châu Á đang tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ tại U20 nữ World Cup 2026. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều còn nguyên cơ hội tiến sâu, trong khi CHDCND Triều Tiên nổi lên như ứng viên đáng gờm cho cuộc đua bảo vệ ngôi hậu. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng, bóng đá nữ châu Á hoàn toàn có thể một lần nữa tạo nên những cuộc đối đầu đáng nhớ với các thế lực hàng đầu thế giới.
Mai Thị Huyền Trâm














