Giữa lịch thi đấu căng thẳng, nhiều CLB hàng đầu châu Âu đang thảo luận về một bước ngoặt có thể làm thay đổi cách bóng đá vận hành trong tương lai gần.
Theo truyền thông Anh, trong khuôn khổ Đại hội thường niên của Hiệp hội Các CLB Bóng đá châu Âu (EFC) diễn ra tại Rome tuần trước, một số CLB hàng đầu đã có các cuộc thảo luận riêng về việc tăng số lần thay người lên 6 mỗi trận. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm giảm bớt áp lực thể lực cho cầu thủ trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc.
Các đội bóng Premier League như Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal và Nottingham Forest đều có mặt tại Italy để tham dự sự kiện này. Dù nội dung không nằm trong chương trình chính thức, nhưng đề xuất trên đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi đi kèm với ý tưởng mở rộng danh sách đội hình chính từ 25 lên 28 cầu thủ.
Một số chuyên gia nhận định, việc tăng quy mô đội hình và số cầu thủ dự bị có thể giúp các CLB xoay vòng lực lượng hiệu quả hơn, đặc biệt với những đội tham dự nhiều mặt trận như Champions League hay Europa League. Tuy nhiên, không ít người lại lo ngại điều này sẽ khiến sự cạnh tranh trong đội hình bị giảm sút, đồng thời tạo ra lợi thế cho các đội bóng giàu có có chiều sâu lực lượng vượt trội.
Một cây bút thể thao kỳ cựu bình luận: "Tôi thấy ý tưởng này thật vô lý. Khi các đội đã có quyền thay 5 người mà vẫn muốn thêm nữa, điều đó chẳng khác nào làm gián đoạn nhịp độ thi đấu. Các trận đấu đã mất quá nhiều thời gian vì thay người hàng loạt trong hiệp hai".
Thực tế, việc cho phép thay 5 cầu thủ mỗi trận từng được FIFA và UEFA áp dụng sau đại dịch COVID-19, nhằm giảm tải chấn thương. Nhưng đến nay, khi bóng đá đã trở lại bình thường, việc mở rộng thêm quyền thay người tiếp tục gây tranh cãi về tính công bằng và trải nghiệm của người xem.
Liệu việc cho phép 6 cầu thủ được thay mỗi trận có thực sự giúp cải thiện chất lượng thi đấu, hay chỉ khiến bóng đá trở nên kém hấp dẫn hơn?




Hoàng Nhiên
















