Lào đã đạt thỏa thuận để phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, còn thị trường Việt Nam vẫn bỏ ngỏ. Dù sở hữu lượng người hâm mộ bóng đá lớn hơn đáng kể, Việt Nam lại gặp trở ngại từ mức giá bản quyền được cho là cao và bài toán thu hồi chi phí.
Lào đã sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi Việt Nam không đạt được thỏa thuận với đơn vị nắm giữ quyền phát sóng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi bởi Việt Nam là thị trường bóng đá lớn hơn, đội tuyển quốc gia lại đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.
Tại Lào, UNITEL đã xác nhận sở hữu bản quyền giải đấu từ ngày 18/9. Tuy nhiên, mức phí cụ thể mà đơn vị này phải trả không được công bố. Truyền thông Lào chỉ tiết lộ chi phí bản quyền ở mức cao. Vì vậy, chưa thể khẳng định chính xác Lào mua với giá bao nhiêu hoặc rẻ hơn Việt Nam tới mức nào.
Trong khi đó, mức giá được chào cho thị trường Việt Nam được cho là lên tới khoảng 3 triệu USD ở giai đoạn đầu. Sau nhiều vòng thương lượng, con số này đã được điều chỉnh xuống nhưng vẫn bị các đơn vị truyền hình trong nước đánh giá là quá cao so với khả năng thu hồi vốn từ quảng cáo, tài trợ và các hoạt động thương mại.
Một nguyên nhân có thể nằm ở cách định giá bản quyền theo từng thị trường. Bản quyền thể thao thường không có một mức giá cố định cho mọi quốc gia mà phụ thuộc vào quy mô dân số, lượng khán giả, sức hút của đội tuyển, khả năng khai thác quảng cáo và giá trị thương mại của từng lãnh thổ.
Nếu xét những yếu tố này, Việt Nam có tiềm năng thương mại lớn hơn Lào. Với hơn 100 triệu dân, lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo và vị thế đương kim vô địch khu vực, các trận đấu của ĐT Việt Nam có thể thu hút lượng người xem rất lớn. Điều đó về lý thuyết cũng khiến gói bản quyền tại Việt Nam được định giá cao hơn các thị trường nhỏ.
Dù vậy, chưa có thông tin chính thức xác nhận FIFA hay đơn vị phân phối bản quyền tăng giá riêng cho Việt Nam vì dân số đông hoặc thành tích của ĐT Việt Nam. Ngoài yếu tố thị trường, phạm vi gói bản quyền giữa các quốc gia cũng có thể khác nhau. Vì thế, việc Lào mua được còn Việt Nam không đạt thỏa thuận nên được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ bài toán giá cả, khả năng khai thác thương mại và hiệu quả đầu tư.














