Truyền thông Đông Nam Á dành nhiều lời khen cho bầu không khí của trận chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất - VTV Cup 2026, đặc biệt ấn tượng với cảnh 5.000 khán giả phủ kín sân và hình ảnh các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục truyền thống.
Truyền thông Đông Nam Á dành sự chú ý đặc biệt cho trận chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất - VTV Cup 2026 giữa Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên (Lào Cai). Trang ASEAN Football mô tả bầu không khí tại sân là “đáng kinh ngạc”, khi một giải đấu dành cho các cầu thủ nữ phong trào lại nhận được sự quan tâm lớn.
Theo ASEAN Football, ít nhất 5.000 khán giả đã có mặt để theo dõi trận chung kết. ASEAN Football đặc biệt ấn tượng với hình ảnh "những nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục truyền thống, đại diện cho cộng đồng dân tộc của mình". Với truyền thông Đông Nam Á, "đây không đơn thuần là một trận đấu bóng đá mà còn cho thấy sức sống của bóng đá nữ từ cấp cơ sở tại Việt Nam". Đáng chú ý, ASEAN Football nhấn mạnh giải đấu còn mở ra một hướng đi mới cho bóng đá nữ Việt Nam.
Sự chú ý của ASEAN Football đến từ việc những đội bóng tham dự giải vốn không hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, VTV Cup 2026 đã tạo ra một sân chơi để các cầu thủ nữ thể hiện khả năng, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá nữ dân tộc thiểu số đến gần hơn với người hâm mộ. Lượng khán giả lớn tại trận chung kết càng cho thấy tiềm năng phát triển của bóng đá nữ phong trào.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Đak Đoa trở thành minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình được ASEAN Football đề cập. Sau khi đội bóng giành quyền vào chung kết, HAGL đã đề xuất tiếp quản và đầu tư toàn diện. Theo kế hoạch, đội bóng sẽ được đào tạo, chăm sóc dinh dưỡng, y tế và chuẩn bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của HAGL và Học viện bóng đá HAGL.
Ngày 28/8, Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai gửi văn bản tới UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh cùng UBND xã Đak Đoa, đề xuất tiếp quản đội bóng. Nếu được thông qua, HAGL định hướng xây dựng đội theo hướng lâu dài và đăng ký tham dự Giải bóng đá nữ VĐQG trong thời gian tới, đồng thời tuân thủ quy định của FIFA, AFC và VFF.
Trước đó, bầu Đức đã thưởng 100 triệu đồng cho Đak Đoa sau khi đội giành quyền vào chung kết VTV Cup 2026. Động thái này cho thấy sự quan tâm không chỉ dừng ở việc động viên tinh thần. Từ góc nhìn của ASEAN Football, điều đáng chú ý nhất là một giải đấu phong trào đã tạo ra cầu nối thực tế giữa bóng đá cộng đồng và môi trường chuyên nghiệp.
ASEAN Football khép lại bài viết bằng đánh giá đầy tích cực: “Từ bóng đá phong trào đến sân khấu chuyên nghiệp. Một bước tiến tuyệt đẹp cho bóng đá nữ Việt Nam.” Những hình ảnh từ VTV Cup 2026 vì thế không chỉ gây ấn tượng bởi sắc màu văn hóa hay hàng nghìn khán giả trên sân, mà còn gợi mở một hướng phát triển mới cho bóng đá nữ Việt Nam từ cấp cơ sở.
Hoàng Nhiên
















