Kế hoạch dài hạn hướng tới World Cup của bóng đá Campuchia nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông Đông Nam Á, tạo nên nhiều phân tích và tranh luận về tham vọng mới của đội tuyển nước này.
Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn cho đội tuyển quốc gia, trong đó đặt ra các cột mốc đầy tham vọng kéo dài đến hơn hai thập kỷ. Điều này lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông Đông Nam Á. Trang ASEAN Football cho biết Campuchia hướng tới việc từng bước nâng tầm vị thế bằng các mục tiêu rõ ràng ở cấp khu vực, châu lục và xa hơn là sân chơi World Cup.
Cụ thể, đội tuyển Campuchia đặt mục tiêu lọt vào bán kết Giải vô địch ASEAN ở các kỳ 2028 và 2030, xem đây là bước kiểm tra năng lực cạnh tranh trước những đối thủ mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Xa hơn, FFC kỳ vọng đội tuyển sẽ giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2032, trước khi hướng đến mục tiêu lớn nhất là World Cup 2042 và 2046.
Truyền thông Malaysia, tiêu biểu là Makanbola, nhìn nhận kế hoạch này như một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thay đổi vị thế bóng đá Campuchia. Bài viết nhấn mạnh rằng mục tiêu World Cup không chỉ dựa vào đào tạo trẻ mà còn gắn với việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch làm nòng cốt, bao gồm những cái tên như Kan Mo, Yudai Ogawa, Takaki Ose và Andres Nieto.
Trong khi đó, truyền thông Thái Lan lại phản ứng theo hướng sôi nổi hơn. Trang Buriram Prankster v2 mô tả kế hoạch của Campuchia là “gây chấn động châu Á”, cho rằng việc đặt mục tiêu World Cup trong vòng 16-20 năm tới đã tạo ra chủ đề bàn luận rộng rãi trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Cách tiếp cận này được xem như tuyên bố tham vọng mới của một nền bóng đá từng bị đánh giá thấp trong khu vực.
Điểm chung trong các phản ứng từ truyền thông Đông Nam Á là sự bất ngờ trước tầm nhìn dài hạn mà Campuchia đưa ra. Thay vì chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn, FFC lựa chọn lộ trình nhiều giai đoạn, bắt đầu từ thành tích khu vực, tiến tới châu lục rồi mới nhắm đến sân chơi toàn cầu, cho thấy cách tiếp cận mang tính chiến lược rõ ràng.
Dù còn nhiều hoài nghi về tính khả thi, giới truyền thông khu vực thừa nhận rằng việc công bố mục tiêu dài hạn đã giúp bóng đá Campuchia thu hút sự chú ý lớn. Trong bối cảnh các đội tuyển Đông Nam Á đều đang tăng tốc cải tổ, tham vọng World Cup của Campuchia không chỉ là câu chuyện riêng của một quốc gia mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong bóng đá khu vực.
Hoàng Nhiên


















