Sau những nhận xét của HLV Park Hang-seo về bóng đá Việt Nam và Thái Lan, Chủ tịch Ratchaburi FC Thanawat Nitikarnjana đã lên tiếng phản hồi. Ông nhắc lại hàng loạt thành tích của các CLB Thái Lan trước đại diện Việt Nam để phản bác những nhận xét gây tranh cãi tại xứ Chùa vàng.
Theo truyền thông Thái Lan, tranh cãi bắt đầu sau trận Kanchanaburi FC hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 hôm 16/9. Siamsport cho biết HLV Park Hang-seo không hài lòng với công tác trọng tài, cho rằng những quyết định gây tranh cãi là một phần nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể tiến xa hơn và “cứ mãi thua Việt Nam”.
Một ngày sau, ông Thanawat Nitikarnjana, Chủ tịch Ratchaburi FC, lên tiếng trên Facebook để phản bác. Dù không trực tiếp gọi tên HLV Park Hang-seo, ông Thanawat nhắm rõ vào một nhà cầm quân nước ngoài vừa đưa ra những nhận xét gây tranh luận về bóng đá Thái Lan. Cuối bài viết, ông đưa ra thông điệp cứng rắn nhằm đáp trả phát biểu này.
“Định không nói rồi”, ông Thanawat Nitikarnjana viết. “Tôi thấy một HLV ngoại quốc nào đó chỉ trích rằng bóng đá Thái Lan không phát triển và luôn thua Việt Nam”. Chủ tịch Ratchaburi sau đó dẫn hàng loạt thành tích của các CLB Thái Lan để phản bác quan điểm trên, trong đó có chính đội bóng của ông ở mùa giải trước.
Ông Thanawat nhắc lại việc Ratchaburi cán đích thứ tư Thai League mùa trước và loại Nam Định, khi đó là nhà vô địch V-League, khỏi vòng bảng AFC Champions League 2. Ông cũng dẫn trường hợp Buriram United đánh bại các CLB Việt Nam trong trận chung kết Cup các CLB Đông Nam Á hai năm liên tiếp, đồng thời nhấn mạnh những ví dụ này còn chưa bao gồm những đội bóng rất mạnh của Thái Lan như Bangkok United, BG Pathum United và Port FC.
Từ những dẫn chứng trên, Chủ tịch Ratchaburi FC cho rằng không thể lấy những nhận xét sau một trận đấu để đánh giá thấp cả nền bóng đá Thái Lan. “Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân”, ông Thanawat viết, trong bối cảnh phát biểu của HLV Park đang tạo ra nhiều tranh luận tại xứ Chùa Vàng.
Trước đó, Kanchanaburi của ông Park mở tỷ số ở phút 67 nhờ Payanat Thodsanid, dù tiền đạo Jean Hebert, còn gọi là Jo, đã nhận hai thẻ vàng ở phút 33 và 40. Nakhon Pathom gỡ hòa phút 84 nhờ Banjong Phadungpattanodom. Bàn thắng gây tranh luận khi video quay chậm cho thấy cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu việt vị, nhưng Thai League 2 không sử dụng VAR.
HLV Park Hang-seo cho rằng trọng tài xử lý không chính xác cả tình huống rút thẻ vàng thứ hai đối với Jo lẫn pha công nhận bàn gỡ. Trận hòa khiến Kanchanaburi có lần chia điểm thứ hai liên tiếp sau chiến thắng ở vòng mở màn, đứng thứ năm với 5 điểm. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến những phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành tâm điểm tranh luận.
HLV Park Hang-seo từng có nhiều năm làm việc tại Việt Nam và 7 lần đối đầu Thái Lan ở cấp đội tuyển. Ông cùng Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019, hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022, sau đó thua 0-2 và hòa 0-0 ở bán kết AFF Cup 2020. Tại chung kết giải đấu năm 2022, Việt Nam hòa 2-2 lượt đi trước khi thua 0-1 ở lượt về.
Sau khi rời Việt Nam, HLV Park Hang-seo không dẫn dắt thêm đội bóng nào trước khi bất ngờ nhận lời làm việc tại Kanchanaburi từ tháng 7/2026. Nhà cầm quân 68 tuổi ký hợp đồng hai năm với mục tiêu đưa đội bóng lên Thai League 1. Trong khi đó, sau thời kỳ HLV Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik tiếp quản tuyển Việt Nam và liên tiếp giành kết quả tích cực trước Thái Lan.
Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-1 và 3-2 ở chung kết AFF Cup 2024, sau đó tiếp tục thắng 2-0 và hòa 2-2 ở chung kết AFF Cup 2026. Những kết quả này càng khiến câu chuyện về phát biểu “luôn thua Việt Nam” trở nên nhạy cảm tại bóng đá Thái Lan, đồng thời giải thích phần nào phản ứng mạnh của Chủ tịch Ratchaburi FC.

















