Hoàng thân Johor Tunku Mahkota Ismail bất ngờ lên tiếng sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tiết lộ những chi tiết nội bộ đang gây xôn xao bóng đá Malaysia.
Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia trong vụ bê bối nhập tịch và làm giả hồ sơ cầu thủ, Hoàng thân Johor - Tunku Mahkota Ismail đã lên tiếng tiết lộ nhiều chi tiết gây chú ý. Những thông tin này được cho là lý giải vì sao bóng đá Malaysia thất bại trong vụ tranh chấp pháp lý với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Theo Hoàng thân Johor, bản chất vụ việc không nằm ở điều kiện quốc tịch của các cầu thủ mà liên quan trực tiếp đến việc nộp hồ sơ sai quy định. Trên mạng xã hội X sáng 10/3, ông cho biết tại phiên điều trần của CAS ngày 26/2, phía FIFA không thể đưa ra bằng chứng chứng minh các cầu thủ trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận giấy tờ.
Trong bài đăng gây chú ý, ông Tunku Mahkota Ismail viết: “Vụ việc của FIFA là về làm giả giấy tờ, chứ không phải vấn đề quốc tịch. Câu hỏi là: ai đã nộp các tài liệu sai? Các đại diện nào và ai trong FAM đã làm điều đó?”. Theo ông, thay vì nộp những giấy tờ hợp lệ từ Cục đăng ký quốc gia Malaysia (NRD), một số cá nhân trong FAM lại sử dụng tài liệu không đúng quy định.
Không chỉ dừng ở đó, Hoàng thân Johor còn nhắc đến những mâu thuẫn kéo dài trong nội bộ FAM, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính.Ông cho biết: “Một số người trong FAM không hài lòng với tôi ngay từ đầu vì họ không thể kiếm tiền.Có người nhờ tôi tìm dự án, có người nhờ tôi giúp để tránh bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) điều tra”.
Theo nhận định của Hoàng thân Johor, việc sử dụng hồ sơ sai quy định khiến vụ việc bị đánh giá là gian lận giấy tờ, từ đó dẫn đến việc CAS bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt từ FIFA.Ông cũng đặt câu hỏi vì sao vụ việc lần này lại bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều so với một số tiền lệ từng xảy ra trước đây.
Để minh họa, ông dẫn trường hợp một cầu thủ nữ từng thừa nhận làm giả giấy tờ nhưng chỉ bị cấm thi đấu 10 trận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời vẫn được phép thi đấu ở cấp câu lạc bộ.Theo Hoàng thân Johor, sự khác biệt trong cách xử lý khiến dư luận Malaysia đặt ra nhiều nghi vấn về những sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ của FAM.
Trước đó, ngày 5/3, CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.FAM bị phạt 350.000 CHF, trong khi bảy cầu thủ nhận án treo giò 12 tháng theo quyết định giữ nguyên từ FIFA.
Kết thúc bài đăng, Hoàng thân Johor tiếp tục chỉ trích một số cá nhân trong nội bộ FAM khi cho rằng họ đang cố gắng đẩy trách nhiệm sang cầu thủ hoặc truyền thông.Theo ông, bản chất vụ việc rất rõ ràng: những người trực tiếp nộp hồ sơ sai phải chịu trách nhiệm, thay vì để các cầu thủ hoặc những cá nhân khác trở thành “vật tế thần” trong bê bối gây chấn động bóng đá Malaysia.
Hoàng Nhiên


















