Lộ diện người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch lậu cho ĐT Malaysia

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ sáu, 06/03/2026 10:19 AM (GMT+7)
A A+

Một thành viên hoàng gia Pahang thừa nhận từng giới thiệu bảy cầu thủ gốc Malaysia cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia, giữa lúc bê bối nhập tịch gây chấn động khu vực.

Thái tử bang Pahang, Hoàng thân Tengku Muda Abdul Rahman Al-Haj, còn được gọi là Tengku Muda của Pahang, vừa thừa nhận từng đóng vai trò giới thiệu bảy cầu thủ gốc Malaysia cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Thông tin này thu hút sự chú ý lớn bởi nhóm cầu thủ nói trên chính là những người liên quan trực tiếp đến bê bối nhập tịch đang gây tranh cãi của bóng đá Malaysia.

Theo tờ Makanbola, Hoàng thân Tengku Abdul Rahman cho rằng vai trò của ông chỉ dừng lại ở bước ban đầu khi chuyển tiếp đề xuất từ các đại diện cầu thủ tới liên đoàn. Ông khẳng định mình không tham gia vào bất kỳ thủ tục hành chính hay đăng ký chính thức nào. “Kể từ cuối năm 2024, một số người đại diện đã liên hệ với tôi để đề xuất các cầu thủ mang dòng máu lai Malaysia nhằm phục vụ việc đánh giá. Tôi chỉ chuyển tiếp đề xuất của họ tới FAM để được xem xét chi tiết hơn.”

34
Hoàng thân Tengku Abdul Rahman là người đã giới thiệu các cầu thủ nhập tịch cho LĐBĐ Malaysia. (Ảnh: Makanbola)

Hoàng thân Tengku Abdul Rahman nhấn mạnh rằng những đề xuất này xuất phát từ mục tiêu tăng cường lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng việc tìm kiếm các cầu thủ có nguồn gốc Malaysia ở nước ngoài là hướng đi giúp mở rộng nguồn lực. “Trong số các cầu thủ tôi từng đề xuất có bảy cầu thủ gốc Malaysia hiện đã nhận phán quyết từ CAS và FIFA. Xin thông tin thêm rằng tất cả họ đều đã được cấp quốc tịch Malaysia hợp pháp thông qua các quy trình được chính phủ công nhận.”

Theo vị hoàng tử này, mục tiêu chính khi chuyển tiếp các đề xuất là giúp liên đoàn có thêm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển. Ông cũng tin rằng các cầu thủ gốc Malaysia hoặc nhập tịch chất lượng có thể nâng tầm sức mạnh của đội tuyển.“Tất cả những nỗ lực này đều nhằm mục tiêu củng cố đội tuyển Harimau Malaya và nâng cao tiêu chuẩn bóng đá quốc gia.Tôi tin rằng các cầu thủ gốc Malaysia và cầu thủ nhập tịch chất lượng có thể mang lại giá trị gia tăng lớn cho đội tuyển.”

26
CAS đã chính thức bác đơn kháng cáo của Malaysia.(Ảnh: ASEAN Football)

Tuyên bố của Hoàng thân Tengku Abdul Rahman được đưa ra trong bối cảnh bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia vừa có bước ngoặt pháp lý quan trọng.Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã công bố phán quyết liên quan tới bảy cầu thủ bị cáo buộc sử dụng hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu không hợp lệ.

Theo thông báo từ CAS, cơ quan này “chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ đối với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), liên quan đến các án phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch và điều kiện đủ tư cách thi đấu”. Tuy nhiên, CAS vẫn xác định hành vi vi phạm đã được thiết lập và giữ nguyên nhiều nội dung kỷ luật trong vụ việc gây tranh cãi này.

Cụ thể, “Hội đồng trọng tài CAS quyết định rằng bảy cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, thay vì cấm toàn bộ các hoạt động liên quan đến bóng đá.” Đồng thời, đơn kháng cáo từ phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng không được chấp nhận, khiến mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ do Liên đoàn Bóng đá Thế giới áp đặt vẫn được giữ nguyên.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm