Sau thất bại trước Nhật Bản tại Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung bày tỏ tiếc nuối và tiết lộ kế hoạch chia tay tuyển nữ Việt Nam.
Thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đã khép lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể giành quyền vào tứ kết, đồng thời lỡ cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ lần thứ hai trong lịch sử. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông với ĐT nữ Việt Nam.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận sự chênh lệch trình độ giữa hai đội, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các học trò. Ông nói: "Đội tuyển nữ Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các em đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều đáng ghi nhận".
Nhà cầm quân kỳ cựu cũng chỉ ra những khó khăn về thể lực mà đội tuyển gặp phải trong giải đấu. Theo ông, trận đấu trước đó với Đài Bắc Trung Hoa đã khiến các cầu thủ tiêu tốn nhiều sức lực, đặc biệt khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng duy trì cường độ trong hiệp hai.
Ông phân tích: "Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp hai của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp một. Khi thể lực chúng ta giảm, Nhật Bản khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong".
Không né tránh trách nhiệm, HLV Mai Đức Chung khẳng định bản thân là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về thành tích của đội. Chiến lược gia sinh năm 1951 cho rằng thất bại là điều khó tránh trong bóng đá, nhất là khi đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn.
Ông chia sẻ: "Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không thắng được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng".
Bên cạnh đó, vị HLV giàu kinh nghiệm cũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ châu Á trong những năm gần đây. Theo ông, để tiếp tục cạnh tranh, bóng đá nữ Việt Nam cần chú trọng nhiều hơn đến công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào ở cơ sở.
Ông nói: "Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện".
Việc tuyển nữ Việt Nam dừng bước từ vòng bảng cũng khiến đại diện Đông Nam Á tại vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026 chỉ còn lại Philippines. Điều này phần nào cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ châu Á ở thời điểm hiện tại.
Hoàng Nhiên


















