Biến động pháp lý tại Hà Lan khiến nhiều tuyển thủ Indonesia gốc Hà Lan bị đình chỉ thi đấu, kéo theo nguy cơ bị cấm khi vấn đề quốc tịch gặp rắc rối.
Báo Hà Lan Telegraaf tiết lộ một diễn biến gây chấn động liên quan đến các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia đang thi đấu tại châu Âu. Không chỉ riêng Dean James, nhiều cái tên khác cũng bị ảnh hưởng khi các CLB tại Hà Lan đồng loạt áp dụng biện pháp thận trọng trước những rắc rối pháp lý liên quan đến quốc tịch.
Theo nguồn tin này, Dean James đã bị CLB Go Ahead Eagles tạm dừng sử dụng trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Justin Hubner và Nathan Tjoe-A-On tại Fortuna Sittard và Willem II. Diễn biến này cho thấy nguy cơ hàng loạt cầu thủ Hà Lan nhập tịch Indonesia có thể bị cấm thi đấu đang dần hiện hữu.
“Vấn đề hộ chiếu trong bóng đá chuyên nghiệp khiến nhiều CLB lựa chọn phương án an toàn là tạm thời loại cầu thủ khỏi đội hình,” Telegraaf viết. “Fortuna Sittard cũng làm điều tương tự với Justin Hubner và Justin Lonwijk, còn Willem II áp dụng với Nathan Tjoe-A-On.” Đây được xem là phản ứng dây chuyền từ các đội bóng trước áp lực pháp lý ngày càng lớn.
Không dừng lại ở đó, trường hợp của Tim Geypens tại FC Emmen cũng cho thấy mức độ lan rộng của vấn đề. “Trước đó, FC Emmen đã sớm gạt Tim Geypens khỏi đội hình vì cùng nguyên nhân, sau đó Go Ahead Eagles cũng có động thái tương tự với Dean James,” Telegraaf cho biết. “Tại Keuken Kampioen Divisie, Willem II cũng tạm thời không cho Nathan Tjoe-A-On tập luyện hoặc thi đấu do tình trạng quốc tịch chưa rõ ràng.”
Đáng chú ý, vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại liên quan đến Dean James đã nhanh chóng bị đẩy lên quy mô lớn hơn. “Có danh sách gồm 25 cầu thủ có khả năng mất quốc tịch Hà Lan do thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngoài Liên minh châu Âu,” Telegraaf viết. “Danh sách này đã được gửi đến IND để đánh giá.”
Trong thời gian chờ kết luận, nhiều CLB tại Eredivisie và Eerste Divisie buộc phải hành động cẩn trọng. “Trong thời gian chờ quyết định, nhiều CLB tại Eredivisie và Eerste Divisie quyết định không sử dụng các cầu thủ liên quan.” Điều này đồng nghĩa nguy cơ bị cấm thi đấu không còn là giả thuyết, mà đang trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp của các tuyển thủ Indonesia.
Luật Hà Lan quy định người tự nguyện nhập quốc tịch khác có thể mất quốc tịch Hà Lan, kéo theo hàng loạt ràng buộc về tư cách cầu thủ ngoài EU. Đây chính là nút thắt khiến các CLB lo ngại, đặc biệt khi yêu cầu về giấy phép lao động, cư trú và mức lương tối thiểu là rất cao.
Trước tình hình căng thẳng, LĐBĐ Indonesia PSSI vẫn giữ thái độ bình tĩnh. “Quy trình xử lý không diễn ra ở đây mà ở bên đó, nên chúng ta cứ chờ.Chắc chắn sẽ có giải pháp, đây chỉ là vấn đề phát sinh,” ông Arya Sinulingga cho biết.“Không chỉ riêng cậu ấy, còn nhiều trường hợp khác từ phía chúng tôi, mọi thủ tục hành chính đều đã hoàn tất, sẽ ổn thôi, không đáng lo ngại.”
Hoàng Nhiên

















