FIFA vừa công bố báo cáo gây chú ý về tình trạng thù ghét trên mạng xã hội tại World Cup 2026, trong đó Argentina đứng đầu danh sách những đội tuyển bị công kích nhiều nhất. Thông tin này xuất hiện giữa lúc đội bóng Nam Mỹ tiếp tục vướng tranh cãi vì biểu ngữ nhạy cảm trong trận đấu tri ân Messi.
Theo báo cáo chính thức của FIFA, Argentina là đội tuyển hứng chịu lượng phát ngôn thù ghét trực tuyến lớn nhất tại World Cup 2026. Kết quả nghiên cứu được công bố chưa đầy ba tháng sau trận chung kết của giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, qua đó làm rõ mức độ nghiêm trọng của tình trạng công kích trên mạng xã hội trong suốt giải đấu.
Nghiên cứu do Dịch vụ Bảo vệ Mạng xã hội (SMPS) của FIFA thực hiện đã phân tích hàng triệu bài đăng trên các nền tảng kỹ thuật số. Báo cáo cũng củng cố những phản ánh kéo dài của người hâm mộ Argentina về tình trạng quấy rối trực tuyến. Đáng chú ý, đội tuyển xứ Tango đứng đầu danh sách những đội tuyển bị nhắm mục tiêu nhiều nhất.
Xếp sau Argentina lần lượt là Anh, Tây Ban Nha, Brazil và Na Uy. Báo cáo cho thấy các đội tuyển hàng đầu cũng phải đối mặt với làn sóng công kích đáng kể trên không gian mạng trong thời gian tranh tài tại World Cup 2026. Tuy nhiên, những thông tin được công bố trong nội dung hiện có chưa nêu cụ thể số lượng bài đăng thù ghét nhắm vào từng đội.
Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Argentina gần đây tiếp tục gây chú ý vì thông điệp “Las Malvinas son Argentinas”, có nghĩa là “Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina”. Theo The Sun, biểu ngữ này xuất hiện tại sân Monumental trong trận giao hữu Argentina thắng Benin 3-0, diễn ra vào đêm Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia.
Trước đó, sau chiến thắng 2-1 trước Anh ở bán kết World Cup 2026, Lisandro Martinez, Giovani Lo Celso cùng một số cầu thủ Argentina từng giương biểu ngữ tương tự khi ăn mừng. FIFA sau đó mở thủ tục kỷ luật với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trong đó xem xét hành vi “sử dụng một sự kiện thể thao cho hoạt động thể hiện mang tính phi thể thao”.
Theo The Sun, Argentina phải nộp tổng cộng khoảng 237.000 bảng Anh tiền phạt vì nhiều vi phạm tại World Cup, bao gồm các vấn đề liên quan đến biểu ngữ, hành vi của đội bóng và sự cố từ cổ động viên. Dù vậy, FIFA chưa công bố cuộc điều tra hay án phạt mới liên quan đến trận gặp Benin.
Việc Argentina đứng đầu danh sách đội tuyển bị công kích trực tuyến nhiều nhất vì thế trở thành điểm đáng chú ý trong báo cáo của FIFA. Trong khi đó, tranh cãi quanh biểu ngữ tại sân Monumental vẫn chưa có kết luận kỷ luật mới, khiến đội tuyển xứ Tango tiếp tục nhận được sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.


















