Nghi vấn về Lionel Mpasi đang khiến tấm vé World Cup của CHDC Congo bị đặt dấu hỏi. Thủ môn này từng khoác áo đội trẻ của Pháp và bị cho là chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn sang CHDC Congo, trong khi FIFA được báo cáo đã biết vấn đề nhưng vẫn để anh thi đấu.
Theo New York Times và Le Monde, FIFA được cho là đã biết về trường hợp của thủ môn Lionel Mpasi trước khi CHDC Congo giành chiến thắng trước Jamaica ở vòng play-off liên lục địa vào tháng 3. Mpasi sinh tại Pháp, từng khoác áo các đội trẻ U17 Pháp nhưng được cho là chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi đội tuyển CHDC Congo theo quy định.
Mpasi sau đó vẫn thi đấu cho CHDC Congo tại World Cup, trong đó có cuộc đối đầu với Anh ở vòng 32 đội. Dù bị đặt dấu hỏi về tư cách thi đấu, thủ môn này không khiến CHDC Congo phải nhận án phạt nào từ FIFA. Đáng chú ý, cơ quan quản lý bóng đá thế giới được cho là đã cân nhắc nhiều phương án, thậm chí loại CHDC Congo khỏi vòng play-off.
Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Nigeria sau trận play-off khu vực châu Phi giữa hai đội hồi tháng 11, nơi CHDC Congo giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu. FIFA cuối cùng bác đơn với lý do Nigeria không gửi khiếu nại trong thời hạn quy định. Nigeria sau đó kháng cáo và không loại trừ khả năng yêu cầu FIFA bồi thường những thiệt hại kinh tế phát sinh.
Một thành viên Ủy ban Thể thao Quốc gia Nigeria nói với ESPN: “Chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc yêu cầu FIFA bồi thường cho toàn bộ thiệt hại kinh tế mà điều này đã gây ra cho Nigeria.” Concacaf cũng khẳng định vấn đề tư cách cầu thủ cần được xem xét “một cách nhất quán và công bằng trong mọi giải đấu”.
FIFA phủ nhận có vấn đề về tư cách thi đấu của CHDC Congo trong trận gặp Jamaica ở vòng play-off liên lục địa và các trận đấu tại World Cup 2026. Người phát ngôn tổ chức này cho biết: “FIFA có thể xác nhận rằng không có vấn đề về tư cách thi đấu đối với CHDC Congo trong các trận gặp Jamaica cũng như tại FIFA World Cup 2026 sau đó.” FIFA đồng thời nhấn mạnh đơn khiếu nại của Nigeria đã bị tuyên là không thể thụ lý.
Vụ việc cũng kéo theo những câu hỏi dành cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dù FIFA khẳng định các đội điều tra hoạt động độc lập và ông không tham gia quá trình ra quyết định. Sự chú ý càng tăng khi Véron Mosengo-Omba, một cựu đồng môn đại học của Infantino, được bầu không đối thủ làm Chủ tịch LĐBĐ CHDC Congo (Fecofa) hồi tháng 5. CAF, Nigeria và Fecofa hiện chưa đưa ra bình luận.















