Chiến thắng trước Turkmenistan giúp ĐT Thái Lan giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với niềm hân hoan, nhưng hành động đốt pháo sáng của Chanathip sau trận lại mở ra nguy cơ khiến LĐBĐ xứ Chùa Vàng bị AFC trừng phạt.
Sau chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan vào tối ngày 31/3, tuyển Thái Lan khép lại vòng loại với 15 điểm sau 6 trận và chính thức giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo cách đưa tin của Thairath, tâm điểm sau trận không chỉ nằm ở tấm vé đi tiếp, mà còn ở hành động ăn mừng của Chanathip Songkrasin cùng một nhóm CĐV trên khán đài.
Cụ thể, khi các tuyển thủ đi vòng quanh sân để cảm ơn người hâm mộ tại khu vực khán đài zone S, một nhóm CĐV đã đưa pháo sáng cho Chanathip châm lửa. Đây được cho là lời hứa đã được thống nhất từ trước, với nội dung rằng nếu Thái Lan thắng trận này thì anh sẽ thực hiện. Và chính chi tiết đó đang khiến bóng đá Thái Lan đối diện nguy cơ bị AFC “sờ gáy”.
Theo nguồn tin được Thairath dẫn lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể phải nhận án phạt ở mức hàng trăm nghìn Baht vì vụ việc nói trên. Dù vậy, mức độ nghiêm trọng của án phạt vẫn còn phụ thuộc lớn vào báo cáo của giám sát trận đấu, đặc biệt là cách sự việc được mô tả và phân loại trong hồ sơ gửi lên ban tổ chức.
Điểm có thể giúp Thái Lan tránh một án phạt quá nặng nằm ở thời điểm xảy ra vụ việc. Pháo sáng chỉ được châm lên sau khi trận đấu đã kết thúc, không làm gián đoạn màn so tài, cũng không gây thiệt hại trực tiếp tới mặt sân hay cơ sở vật chất. Nếu vụ việc được xác định chỉ là vi phạm sau trận, án phạt có thể nhẹ hơn so với các trường hợp ảnh hưởng đến thi đấu.
Đáng chú ý, trước khi cầm pháo sáng, Chanathip từng kêu gọi CĐV không đốt pháo trong thời gian bóng lăn. Sau khi tuyển Thái Lan hoàn thành mục tiêu, anh đã làm đúng như lời hứa và châm pháo sáng giữa bầu không khí cuồng nhiệt.
Dẫu vậy, đây không phải lần đầu bóng đá Thái Lan rơi vào tình huống tương tự. Trước đó, AFC từng nhiều lần xử phạt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vì hành vi đốt pháo sáng của người hâm mộ. Ở AFF Cup 2022, sau trận Thái Lan thắng Philippines 4-0 ngày 26/12/2022, đội chủ nhà từng bị phạt 20.000 USD, tương đương khoảng 672.000 Baht, cũng vì sự cố tại khu vực khán đài zone S.
Không chỉ ở sân cỏ 11 người, bóng đá Thái Lan còn từng nhận án phạt tương tự tại đấu trường bóng đá bãi biển.Ở AFC Beach Soccer Asian Cup 2025, trận Thái Lan thắng Kuwait 4-3 ngày 24/3/2025 tại Jomtien Beach Arena, Pattaya, tỉnh Chonburi cũng khiến đội chủ nhà bị phạt 20.000 USD.Ngoài ra, trong các lần đăng cai cùng giải đấu vào năm 2019 và 2023, Thái Lan còn bị phạt tổng cộng 70.000 USD vì các vi phạm liên quan đến pháo sáng.
Vì thế, dù chiến thắng trước Turkmenistan mang ý nghĩa rất lớn về mặt chuyên môn, tuyển Thái Lan vẫn chưa thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Với việc Chanathip trực tiếp châm pháo sáng sau trận, sự chú ý giờ đây đã chuyển từ tấm vé Asian Cup sang khả năng AFC ra tay xử phạt, điều chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ xứ Chùa Vàng thêm phần thấp thỏm.
Hoàng Nhiên

















