Vụ bê bối của bóng đá Trung Quốc gây chấn động khi các cầu thủ ở giải U10 bị chỉ đạo phản lưới hàng loạt, phơi bày nhiều vấn đề đáng lo của bóng đá trẻ.
Theo Sina Sports, ngày 4/4, tại giải bóng đá trẻ U10 quốc gia khu vực Bắc Kinh Trung Quốc, một trận đấu ở bảng B đã diễn ra theo kịch bản khó tin. Các cầu thủ hai đội liên tục tự đưa bóng vào lưới nhà một cách bất thường. Một bên ghi tới 3 bàn phản lưới, đối thủ cũng “đáp lễ” bằng 2 bàn tương tự, trong khi thủ môn gần như không có phản xạ cản phá.
Những diễn biến bất thường này nhanh chóng gây bão dư luận khi video trận đấu lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ dừng ở hành vi cá nhân, sự việc được xác định có liên quan trực tiếp tới chỉ đạo từ ban huấn luyện. Đây cũng là điểm mấu chốt, cho thấy bản chất của vụ việc không đơn thuần là sai sót chuyên môn, mà là một tính toán có chủ đích nhằm thao túng kết quả.
Theo kết luận từ Liên đoàn Bóng đá Bắc Kinh, nguyên nhân xuất phát từ toan tính chiến thuật. Cả hai đội đều muốn né đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp nên đã lựa chọn cách “tự xử” ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi này diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban huấn luyện, biến các cầu thủ nhí thành công cụ phục vụ mục tiêu thành tích.
Án phạt được đưa ra rất nhanh và mang tính răn đe mạnh. Hai đội bóng liên quan bị loại khỏi giải ngay lập tức. Các HLV và lãnh đội ban đầu bị cấm hoạt động một năm, sau đó án phạt được nâng lên thành cấm vĩnh viễn mọi hoạt động bóng đá tại Bắc Kinh, đồng thời đề xuất đưa vào danh sách đen. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng đã vào cuộc để điều tra toàn diện.
Đoạn video ghi lại trận đấu càng khiến dư luận phẫn nộ. Một đội liên tiếp phản lưới, trong khi phía còn lại thậm chí còn chất vấn trọng tài trước khi yêu cầu cầu thủ của mình làm điều tương tự. Những tiếng hô "đá vào gôn đi" vang lên từ chính các cầu thủ nhí trở thành chi tiết gây ám ảnh, phản ánh sự lệch lạc trong nhận thức thi đấu.
Giới chuyên môn nhận định đây là sự sụp đổ đồng thời của ba yếu tố: công tác huấn luyện, cơ chế giám sát và thể thức thi đấu.Khi HLV sẵn sàng đánh đổi giá trị fair-play, trọng tài thiếu công cụ can thiệp kịp thời, còn thể thức lại tạo kẽ hở để né đối thủ, những bê bối như vậy gần như là hệ quả tất yếu.
Nghiêm trọng hơn, vụ việc xảy ra ở lứa tuổi U10 – giai đoạn đáng lẽ phải nuôi dưỡng niềm vui chơi bóng và tinh thần thể thao đúng nghĩa.Việc các cầu thủ nhỏ tuổi bị cuốn vào những toan tính méo mó không chỉ làm xấu hình ảnh giải đấu, mà còn đặt ra hồi chuông cảnh báo về cách phát triển bóng đá trẻ trong môi trường thiếu chuẩn mực.
Hoàng Nhiên















