Argentina đang đối mặt với nguy cơ hứng chịu án phạt nghiêm khắc từ FIFA sau những sự cố liên tiếp ở World Cup 2026. Theo truyền thông Anh, sáu tuyển thủ của La Albiceleste thậm chí có thể bị cấm góp mặt tại World Cup 2030 nếu bị xác nhận vi phạm.
Argentina đang đứng trước nguy cơ hứng chịu những án phạt nặng từ FIFA sau hàng loạt hành vi gây tranh cãi ở trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Theo thông tin được The Sun đăng tải, không chỉ các vụ xô xát trên sân mà cả những hành động mang thông điệp nhạy cảm sau giải đấu cũng bị cơ quan quyền lực bóng đá thế giới đưa vào diện xem xét.
Ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, Argentina thất bại trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ, khép lại hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt cầu thủ La Albiceleste đã mất bình tĩnh, dẫn đến việc FIFA mở các thủ tục kỷ luật. Đáng chú ý, sáu tuyển thủ Argentina hiện được cho là có nguy cơ bị cấm dự World Cup 2030, dù FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Theo thông báo chính thức, Nahuel Molina bị điều tra vì hai hành vi tấn công và một hành vi phi thể thao sau khi bị ghi hình lao vào xô xát với đội trưởng Tây Ban Nha Rodri. Trong khi đó, Leandro Paredes bị cáo buộc ba hành vi tấn công khi bóp cổ Eric Garcia và xô ngã Gavi trong lúc hỗn loạn. Trợ lý HLV Roberto Ayala cũng bị điều tra sau pha va chạm với Dani Olmo.
FIFA nêu rõ: "Ủy ban Kỷ luật FIFA đã nhận được báo cáo từ Công tố viên Kỷ luật và Đạo đức được chỉ định liên quan đến các sự cố xảy ra trong trận chung kết FIFA World Cup 2026... Theo khuyến nghị trong báo cáo, FIFA đã mở thủ tục kỷ luật đối với các hành vi có khả năng vi phạm Điều 14 khoản 1(i) của Bộ luật Kỷ luật FIFA (hành vi tấn công) đối với cầu thủ Argentina Nahuel Molina, Leandro Paredes và quan chức Argentina Roberto Ayala."
Cơ quan này cũng xác nhận: "FIFA cũng mở thủ tục kỷ luật vì các hành vi có khả năng vi phạm Điều 14 khoản 1(b) của Bộ luật Kỷ luật FIFA (hành vi phi thể thao) đối với Nahuel Molina, Thiago Almada và cầu thủ Tây Ban Nha Pablo Martín Páez Gavira (Gavi)." Đây là lần đầu tiên FIFA công khai xác nhận các cuộc điều tra liên quan đến những sự cố sau trận chung kết.
Song song với đó, FIFA còn mở một vụ việc khác liên quan đến biểu ngữ "Las Malvinas Son Argentinas" được các cầu thủ Argentina giương lên sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết. Thông điệp mang nội dung "Quần đảo Malvinas (Falklands) thuộc về Argentina" được xem là mang yếu tố nhạy cảm.
Theo The Sun, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Giovani Lo Celso là ba cầu thủ được ghi nhận cầm biểu ngữ, bên cạnh Molina, Thiago Almada và Leandro Paredes. Tờ báo Anh nhận định cả sáu cái tên này đều có thể chịu án cấm ảnh hưởng đến World Cup 2030. Dù FIFA chưa xác nhận án treo giò, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi Argentina được đặc cách dự giải với tư cách đồng chủ nhà và sẽ không phải đá vòng loại, khiến World Cup 2030 nhiều khả năng trở thành giải đấu đầu tiên các án phạt được áp dụng nếu được ban hành.
Hoàng Nhiên


















