Mong muốn trở lại Camp Nou khiến Joao Cancelo đưa ra quyết định đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Joao Cancelo đang khiến thị trường chuyển nhượng mùa đông chú ý khi tương lai của anh chưa được chốt hạ, dù đã có những lời đề nghị rõ ràng. Theo La Gazzetta dello Sport, hậu vệ người Bồ Đào Nha ưu tiên lắng nghe động thái từ Barcelona, trong bối cảnh Inter Milan là đội tiếp cận sớm và tích cực hơn.
Đội bóng áo xanh-đen đã đề xuất phương án mượn ngắn hạn Cancelo, sẵn sàng chi trả phần lớn mức lương và thậm chí tính tới khả năng đưa Stefan de Vrij hoặc Francesco Acerbi vào thỏa thuận. Dù điều kiện được đánh giá là khả thi, Cancelo vẫn chưa phản hồi dứt khoát. Anh đã đặt Inter Milan vào trạng thái chờ, chủ động đợi Barcelona trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Lý do khiến Cancelo sẵn sàng kiên nhẫn một phần đến từ mong muốn rời Al Hilal trong tháng 1. Sau quãng thời gian thi đấu không suôn sẻ tại Saudi Arabia, hậu vệ sinh năm 1994 không còn được HLV Simone Inzaghi trọng dụng và đã thống nhất chia tay đội bóng sớm hơn dự kiến, mở đường cho việc trở lại châu Âu.
Trong bối cảnh đó, Barcelona là điểm đến mà Cancelo đặt lên hàng đầu. Anh từng khoác áo Barca theo dạng cho mượn mùa 2023/24 và để lại dấu ấn nhờ khả năng chơi tốt cả hai cánh, hỗ trợ tấn công hiệu quả và mang lại sự linh hoạt cho hàng thủ. Camp Nou vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ này.
Về phía Barcelona, việc theo dõi Cancelo không hoàn toàn ngẫu nhiên. Hàng thủ đội bóng xứ Catalunya đang sứt mẻ sau chấn thương của Andreas Christensen, đồng thời quy định cho phép Barca sử dụng một phần quỹ lương để đăng ký cầu thủ thay thế. Cancelo được xem là phương án có thể đáp ứng ngay yêu cầu chuyên môn.
Tuy nhiên, HLV Hansi Flick hiện vẫn ưu tiên bổ sung một trung vệ hơn là mang về thêm hậu vệ biên dự phòng cho Jules Kounde. Điều này khiến Barca chưa đưa ra động thái dứt khoát, tạo ra khoảng lặng khiến thương vụ chưa thể tiến xa trong ngắn hạn.
Dẫu vậy, việc Cancelo chấp nhận đặt Inter Milan sang một bên cho thấy mức độ ưu tiên rõ ràng dành cho Barcelona. Ở tuổi 31, hậu vệ người Bồ Đào Nha hiểu rằng lựa chọn tiếp theo có ý nghĩa lớn với sự nghiệp, và anh sẵn sàng chờ đợi nếu Camp Nou mở ra cơ hội trở lại sân chơi đỉnh cao châu Âu.
Hoàng Nhiên

















