HLV Hàn Quốc: 'Hiếm khi thấy HLV Kim Sang-sik thay người thiếu hiệu quả'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ sáu, 02/10/2026 11:15 AM (GMT+7)
A A+

Sau trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2, HLV Bae Ji-won cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn gặp khó khi phải đối đầu với hệ thống phòng ngự lùi sâu. Chuyên gia người Hàn Quốc đồng thời chỉ ra những hạn chế về nhân sự và phương án thay người của Việt Nam.

Theo VnExpress, cựu HLV thể lực của ĐT Việt Nam Bae Ji-won cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng, qua đó nhận thất bại 0-2 trước đối thủ.

Cuộc đối đầu trên sân Si Jalak Harupat gợi nhớ trận chung kết ASEAN Cup diễn ra 34 ngày trước, khi Thái Lan cũng ghi bàn sớm. Sarach Yooyen tận dụng pha phá bóng của Nguyễn Adou Leygley Minh ở phút 10 để sút xa thành bàn. Tuy nhiên, HLV Bae Ji-won cho rằng khác biệt nằm ở tâm thế của hai đội và cách Việt Nam xử lý thế trận. Đây cũng là điểm ông đặc biệt lưu ý.

12
HLV Bae Ji-won lên tiếng sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Thái Lan. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Thay vì phải dâng cao tìm bàn gỡ như trận lượt về chung kết ASEAN Cup, Thái Lan sau khi dẫn trước đã chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lên bóng nhiều nhưng không tạo đủ sức ép để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Theo HLV Bae Ji-won, đây là bài toán Việt Nam vẫn chưa giải quyết triệt để.

"Cầm bóng nhiều trước một đối thủ có trình độ tương đương không phải lợi thế với tập thể cầu thủ Việt Nam hiện tại. Họ vốn quen chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh, hoặc tấn công ra sau lưng hàng thủ đối phương", ông Bae Ji-won nói với VnExpress. "Đội vẫn lộ hạn chế ở khả năng áp đặt thế trận tấn công trước đối thủ lùi sâu với số đông. Tuy nhiên, Việt Nam đã làm tốt ở khả năng chống phản công trận này".

Theo chuyên gia Hàn Quốc, tuyến giữa Kritsada Kaman, Peeradol Chamratsamee và Sarach Yooyen giúp Thái Lan kiểm soát khu trung tuyến, buộc Việt Nam phải đưa bóng ra biên. Tại đây, Suphanan Bureerat và Nicholas Mickelson có thể lực tốt, vừa phòng ngự vừa hạn chế cơ hội của Việt Nam. Thái Lan cũng sử dụng Chanathip Songkrasin đá cao nhất như một "số 9 ảo", dù phương án này chưa phát huy tối đa hiệu quả.

HLV Bae Ji-won cho rằng những tình huống Nguyễn Tài Lộc thoát xuống ghi bàn nhưng bị thổi việt vị ở phút 37, hay Nguyễn Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ở phút 58 sau đường chọc khe của Đỗ Hoàng Hên, có thể mở ra hướng xử lý trước những đội phòng ngự lùi sâu. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn phải cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, khả năng duy trì áp lực và sự đa dạng trong cách tấn công.

13
Trận thua đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước Thái Lan. (Ảnh: VFF)

"Lần hiếm hoi tôi thấy HLV Kim Sang-sik thay người thiếu hiệu quả. Cầu thủ mạnh tốc độ như Ngô Đăng Khoa không phù hợp với cách tấn công áp đặt", HLV Bae cho biết. "Tôi đã kỳ vọng Phạm Gia Hưng vào sân để cùng Williams Minh Hoàng tạo thành cặp tiền đạo, để đón các tình huống bóng bổng và gây hỗn loạn cho Thái Lan trong vòng cấm".

Bên cạnh vấn đề chiến thuật, Bae Ji-won còn nhấn mạnh yếu tố thời điểm và chiều sâu lực lượng. Việt Nam từng dồn sức để đạt điểm rơi phong độ tại ASEAN Cup 2026, nên khó duy trì trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu FIFA tại Indonesia. Những chấn thương của Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Hoàng Đức cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến tính toán nhân sự của ĐT Việt Nam tại giải đấu lần này.

"Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức chấn thương có một phần nguyên nhân vì thi đấu liên tục trong thời gian ngắn dẫn đến quá tải", ông Bae nhận định. Theo chuyên gia Hàn Quốc, tình trạng này ảnh hưởng lớn đến phương án dự phòng, trong khi Việt Nam chưa có đủ chiều sâu để thay thế bằng những cầu thủ có trình độ tương đương.

HLV Bae Ji-won sinh năm 1963, từng làm HLV thể lực cho đội tuyển và U23 Việt Nam dưới thời Park Hang-seo, trước khi làm việc tại Thể Công Viettel và Ninh Bình. Sau thất bại trước Thái Lan, ông cho rằng Việt Nam không chỉ cần cải thiện khả năng tấn công trước hàng thủ lùi sâu mà còn phải quản lý tốt hơn vấn đề nhân sự để duy trì chất lượng đội hình.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm