Trung vệ chủ chốt của Man Utd nhận thêm án phạt treo giò từ FA, khiến đội bóng mất người ở trận gặp Chelsea trong bối cảnh lực lượng vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng.
Hậu vệ Harry Maguire tiếp tục trở thành tâm điểm tại Manchester United khi nhận thêm án treo giò từ FA. Trung vệ người Anh trước đó đã bị truất quyền thi đấu trong cuộc đối đầu với Bournemouth, và giờ phải đối mặt thêm hệ lụy nghiêm trọng.
Cụ thể, Maguire bị treo giò thêm một trận và phạt 30.000 Bảng do hành vi không đúng mực với trọng tài thứ tư. Điều này đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở màn so tài với Chelsea cuối tuần. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cầu thủ mà còn đặt Man Utd vào thế khó về lực lượng – vấn đề đang trở nên đáng lo ngại.
Trước đó, trong trận gặp Bournemouth, Maguire nhận thẻ đỏ sau pha đẩy tiền đạo Evanilson ngã trong vòng cấm. Trọng tài Stuart Attwell lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền, dù trước đó đã bỏ qua tình huống tương tự với Amad Diallo, làm dấy lên tranh cãi.
Phản ứng với quyết định này, Maguire đã tranh luận với Attwell trước khi tiếp tục lời qua tiếng lại với trọng tài thứ tư lúc rời sân. FA sau đó xác nhận: “Harry Maguire đã bị buộc tội sau khi bị đuổi khỏi sân ở phút 78 trong trận đấu giữa Man Utd và Bournemouth ngày 20 tháng 3. Cầu thủ này bị cho là đã có hành vi không đúng mực và/hoặc sử dụng lời nói, hành vi lăng mạ và/hoặc xúc phạm đối với trọng tài thứ tư sau khi bị truất quyền thi đấu.”
Sau quá trình xem xét, cơ quan quản lý tiếp tục thông báo: “Ủy ban Điều tiết độc lập đã áp dụng án treo giò một trận và phạt 30.000 Bảng đối với Harry Maguire của Manchester United. Cầu thủ này sau đó đã thừa nhận cáo buộc. Ủy ban Điều tiết đã đưa ra án phạt sau một phiên điều trần.” Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của HLV Michael Carrick.
Không dừng lại ở đó, Man Utd còn có nguy cơ thiếu vắng Lisandro Martínez sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Leeds United. Carrick thậm chí gọi đây là một trong những “quyết định tệ nhất” ông từng thấy, và CLB đang cân nhắc kháng cáo vì cho rằng pha bóng không mang tính bạo lực hay cố ý.
Dẫu vậy, tiền lệ tại Premier League không ủng hộ “Quỷ đỏ”. Trường hợp của Michael Keane bên phía Everton từng bị bác đơn kháng cáo dù có nhiều tranh cãi. HLV David Moyes khi đó bức xúc, nhưng hội đồng vẫn kết luận hành vi là vượt ngoài chuẩn mực, báo hiệu viễn cảnh không mấy sáng sủa cho Man Utd.
Hoàng Nhiên















