Truyền thông Trung Quốc bất ngờ dành sự chú ý lớn khi phân tích hiện tượng hàng loạt CLB châu Âu gửi lời chúc Tết riêng tới người hâm mộ Việt Nam.
Theo trang tin Trung Quốc 163 (NetEase), mạng xã hội Việt Nam trong sáng mùng Một Tết Nguyên đán 2026 đã tràn ngập các thông điệp chúc năm mới từ những CLB bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong bài viết, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi: “Vì sao các ông lớn châu Âu cùng lúc gửi lời chúc năm mới tới fan Việt?”, coi đây là hiện tượng đáng chú ý phản ánh sự thay đổi vị thế của người hâm mộ Việt Nam trong bản đồ bóng đá quốc tế.
Tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt so với các năm trước. Nếu trước đây các CLB thường chỉ đăng lời chúc chung bằng tiếng Anh kèm hình ảnh mang tính biểu tượng châu Á, thì năm 2026 chứng kiến sự đầu tư sâu vào yếu tố văn hóa Việt Nam. Nhiều đội bóng được cho là đã “thi nhau thể hiện mức độ am hiểu Việt Nam”, biến lời chúc Tết thành một cuộc cạnh tranh sáng tạo thực sự.
Theo phân tích của 163, Tottenham Hotspur gây chú ý khi sử dụng phong cách tranh dân gian Đông Hồ để thiết kế thiệp chúc Tết, kết hợp hình ảnh cầu thủ với chủ đề năm Ngọ. Trong khi đó, Borussia Dortmund tạo hiệu ứng mạnh bằng video để các ngôi sao mặc áo dài, nói tiếng Việt và tái hiện phong tục xông nhà đầu năm, mang lại cảm giác gần gũi với người xem Việt Nam.
Atlético Madrid lại lựa chọn hướng tiếp cận cảm xúc khi đăng tải hình ảnh cầu thủ quây quần bên bữa ăn mang không khí Tết với bánh chưng và các món ăn quen thuộc. Đáng chú ý hơn, FIFA World Cup cũng được nhắc đến khi sử dụng hình ảnh cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong nội dung chúc Tết, điều mà báo Trung Quốc xem như dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang nhận được sự công nhận rộng rãi hơn trên trường quốc tế.
Không dừng ở khía cạnh văn hóa, 163 cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở yếu tố kinh tế và chiến lược thị trường. Tờ báo mô tả Việt Nam như một “mỏ vàng giàu tiềm năng với hơn 100 triệu dân" và tầng lớp trung lưu tăng nhanh, kéo theo sức mua ngày càng lớn cho áo đấu chính hãng, bản quyền truyền hình và các sản phẩm thương mại liên quan đến bóng đá châu Âu.
Bài viết kết luận rằng việc các CLB lớn chủ động cá nhân hóa nội dung cho Việt Nam cho thấy người hâm mộ trong nước đã chuyển từ vai trò khán giả thụ động sang nhóm khách hàng quan trọng.Theo góc nhìn của truyền thông Trung Quốc, hiện tượng các ông lớn châu Âu đồng loạt chúc Tết không chỉ mang ý nghĩa quảng bá thương hiệu, mà còn phản ánh sự gia tăng ảnh hưởng văn hóa và vị thế quốc tế của Việt Nam trong làng bóng đá toàn cầu.
Hoàng Nhiên

















