Arsene Wenger đã tố Man City gian lận tài chính từ 15 năm trước

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ năm, 01/10/2026 16:43 PM (GMT+7)
A A+

Man City đã bị xác định có tội với 114 trong 115 cáo buộc sau cuộc điều tra độc lập. Trong bối cảnh án phạt vẫn chưa được chốt, truyền thông Anh nhắc lại cảnh báo mà Wenger từng đưa ra về đội bóng này từ năm 2011.

Ngày 25/9, Man City được xác định có tội với 114 trong tổng số 115 cáo buộc sau cuộc điều tra của ủy ban độc lập. Đến ngày 29/9, Premier League xác nhận đội bóng đã vi phạm các quy định tài chính trong giai đoạn 2008/09 đến 2017/18, thời điểm họ giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Truyền thông Anh vì thế đặc biệt chú ý đến những cảnh báo Wenger từng đưa ra từ năm 2011.

Theo Premier League, Man City bị xác định đã sử dụng các thỏa thuận được mô tả là “hợp đồng giả”, đồng thời dựa vào những thỏa thuận này để “thổi phồng doanh thu của CLB một cách giả tạo và giảm chi phí”. Đội bóng cũng bị cho là đã sắp xếp những cơ chế tài trợ trá hình trị giá hơn 830 triệu Bảng với các đối tác thương mại. Những chi tiết này khiến phát biểu cũ của Wenger được nhắc lại.

210
Arsene Wenger đã đặt câu hỏi về vấn đề tài chính của Man City từ 15 năm trước.

Năm 2011, sau khi Man City đạt thỏa thuận tài trợ trị giá 400 triệu Bảng với Etihad Airways, Wenger từng đặt câu hỏi về cách đội bóng đáp ứng các quy định Công bằng tài chính của UEFA. Cựu HLV Arsenal cho rằng Michel Platini, Chủ tịch UEFA khi đó, có trách nhiệm điều tra thương vụ và liên tục gây sức ép để người đồng hương Pháp thực hiện điều này.

“Điều này đặt ra câu hỏi thực sự về tính đáng tin cậy của luật Công bằng tài chính”, Wenger nói với The Guardian vào tháng 7/2011. Ông tiếp tục: “Họ gửi đến chúng ta thông điệp rằng họ có thể lách luật bằng cách làm bất cứ điều gì họ muốn. Điều đó có nghĩa là luật Công bằng tài chính sẽ không thể được áp dụng. Đơn giản là vậy.”

Wenger khi đó cũng nhấn mạnh rằng các hợp đồng tài trợ phải phản ánh giá thị trường nếu luật Công bằng tài chính muốn có hiệu lực.“Giá trị không thể bị tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp bốn, bởi điều đó đồng nghĩa tốt hơn hết là chúng ta không nên áp dụng luật và cứ để mọi người tự do. Điều đó cũng có thể được bảo vệ, nhưng nếu đã đưa ra các quy định thì chúng phải được tôn trọng.” Đáng chú ý, 54 trong 114 cáo buộc hiện tại liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính chính xác, trong đó có vấn đề doanh thu tài trợ và thương mại.

189

Sau khi Man City bị xác định có tội, Wenger tiếp tục đưa ra nhận xét cứng rắn về hệ quả đối với CLB. “Man City có thể gặp may. Họ có thể chỉ phải nhận án phạt tiền và cấm chuyển nhượng. Nhưng tôi tin tưởng nước Anh”, ông nói. Wenger cho rằng một quốc gia coi trọng truyền thống và lịch sử có thể sẽ không nhìn Man City theo cách trước đây, đồng thời cảnh báo những thành tích tương lai của đội bóng có thể không còn được đón nhận như trước.

“Không điều gì họ đạt được từ giờ trở đi có thể được ăn mừng theo cách như trước. Toàn bộ di sản của CLB giờ đây là vô giá trị”, Wenger nói thêm. Ông kết luận: “Trong mỗi trận đấu, họ sẽ bị gọi là ‘những kẻ gian lận’. Không ai tôn trọng họ, và các cầu thủ của họ sẽ biết rằng bất cứ thành tích nào đạt được cũng sẽ không bao giờ mang cùng ý nghĩa.” Man City có thời hạn đến ngày 2/10 để kháng cáo, trước khi hình thức xử phạt cuối cùng được xác định.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm