XÁC NHẬN: Man City dính 114 cáo buộc, nguy cơ mất chức vô địch NHA

NB NB
Thứ sáu, 25/09/2026 22:15 PM (GMT+7)
A A+

Theo David Ornstein, Manchester City bị kết luận có tội với 114 trong tổng số 115 cáo buộc mà Premier League đưa ra liên quan đến việc vi phạm các quy định tài chính.

Báo cáo cho biết chưa có án phạt nào được quyết định và Man City dự kiến sẽ kháng cáo. Kết quả của phiên điều trần độc lập bắt đầu cách đây hơn hai năm có thể tạo ra những chấn động lớn đối với bóng đá Anh.

Di sản từ kỷ nguyên giàu thành tích của Man City đang bị đặt trước nguy cơ sau những cáo buộc cho rằng thành công của đội bóng được xây dựng dựa trên những hành vi sai phạm tài chính.

Man City bị Premier League cáo buộc vào năm 2023, sau cuộc điều tra về những vi phạm bị cho là xảy ra trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018. CLB luôn phủ nhận các cáo buộc, nhưng bị cho là đã không cung cấp thông tin tài chính chính xác, cũng như các chi tiết về những khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV, đồng thời vi phạm các quy định về tính bền vững tài chính.

ANH (79)
Theo truyền thông thế giới, Man City bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc tại Premier League (Ảnh: GOAL).

Dưới quyền sở hữu của Sheikh Mansour, người có Abu Dhabi United Group mua lại Man City vào năm 2008, đội bóng này đã trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh. Trong 15 năm qua, Man City đã giành 8 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 7 League Cup và 1 Champions League. Nguồn gốc của những nghi vấn bắt đầu từ các tài liệu bị rò rỉ được tờ Der Spiegel của Đức công bố vào năm 2018.

Những email được cho là trao đổi giữa các quan chức cấp cao của Man City cho thấy CLB đã thổi phồng doanh thu tài trợ từ hãng hàng không Etihad và công ty viễn thông Etisalat do nhà nước Abu Dhabi kiểm soát, bằng cách che giấu các khoản đầu tư trực tiếp từ Abu Dhabi United Group của Sheikh Mansour dưới dạng doanh thu.

825032929_1581883600291716_1423995418867572127_n

Các tài liệu khác được cho là cho thấy những khoản thanh toán ngoài sổ sách dành cho HLV khi đó là Roberto Mancini thông qua các khoản phí tư vấn từ một CLB tại Abu Dhabi. Nếu Man City bị kết luận có tội, các hình thức xử phạt nhiều khả năng bao gồm án trừ điểm nghiêm khắc và thậm chí có thể bị loại khỏi Premier League. Everton và Nottingham Forest đều từng bị trừ điểm ở mùa giải 2023/24 vì những vi phạm riêng lẻ đối với các quy định về lợi nhuận và tính bền vững.

Một án phạt nghiêm khắc cũng có thể đặt dấu hỏi về tương lai của dàn ngôi sao Man City, trong đó có tiền đạo Erling Haaland. Các CLB khác có thể yêu cầu tước danh hiệu và bồi thường nếu Man City bị xác định đã giành lợi thế không công bằng bằng những phương thức sai trái. 

Dưới đây là những hình thức xử phạt mà ủy ban độc lập có thể áp dụng đối với một CLB:

  • Đình chỉ CLB tham dự các trận đấu tại giải.
  • Trừ điểm.
  • Đề nghị hội đồng tổ chức cho thi đấu lại các trận đấu tại giải.
  • Đề nghị hội đồng loại CLB bị cáo buộc khỏi giải đấu.
  • Ra lệnh bồi thường.
  • Hủy hoặc từ chối đăng ký cầu thủ.
  • Áp dụng hình phạt có điều kiện.
  • Yêu cầu CLB thanh toán các chi phí.
  • Áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác mà ủy ban xét thấy phù hợp. 
Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm