Vượt trội Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn xếp sau 3 đội ở FIFA ASEAN Cup

NB NB
Thứ tư, 23/09/2026 14:16 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam xếp thứ 4 trong nhóm những đội tuyển sử dụng nhiều cầu thủ có gốc gác hoặc nhập tịch tại FIFA ASEAN Cup 2026. 

Theo thống kê được trang Seasia goal công bố, Philippines dẫn đầu về số lượng cầu thủ có gốc gác với 19 người, trong khi Indonesia đứng ngay phía sau với 18 cầu thủ. Việt Nam không sở hữu số lượng cầu thủ có gốc gác lớn như hai đội tuyển này, nhưng vẫn gây chú ý với sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ Việt kiều, cầu thủ sinh ra ở nước ngoài và những gương mặt được nhập tịch.

Trong danh sách 23 cầu thủ của Việt Nam, nhóm này có 8 cầu thủ gồm 5 cầu thủ Việt kiều là Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Leygley Adou Minh, Williams Minh Hoàng và 3 cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc. Trong đó, Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son là đều sinh ra tại Brazil. 

797694743_1849525109365794_8918146160154857102_n
Đội hình ĐT Việt Nam có 8 cầu thủ có gốc gác và nhập tịch, xếp thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Seasia goal).

Bên cạnh nhóm nhập tịch, ĐT Việt Nam còn có những cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành ở nước ngoài nhưng có nguồn gốc Việt Nam. Lê Giang Patrik mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia, trong khi Nguyễn Leygley Adou Minh trưởng thành tại Pháp với bố mẹ người Pháp và Việt Nam. Williams Minh Hoàng được đào tạo tại Anh và có bố là người Anh và mẹ là người Việt. Ngô Đăng Khoa cũng là trường hợp đáng chú ý khi cầu thủ này sinh ra và trưởng thành tại Australia trước khi trở về khoác áo Việt Nam. 

Đáng chú ý, Indonesia sở hữu tới 18 cầu thủ có gốc gác nước ngoài trong danh sách FIFA ASEAN Cup 2026. Lực lượng này trải rộng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Hà Lan, và gồm những cái tên quen thuộc như Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny. Danh sách còn có Dean James, Dion Markx, Joey Pelupessy, Mitchell Baker và Luke Vickery.

797303176_2187565105514786_9177390528234975251_n
3 cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam nằm ở hàng công còn các cầu thủ Việt kiều trải đều ở các tuyến (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, Thái Lan chỉ có 3 cầu thủ có gốc gác theo thống kê ban đầu. Danh sách của “Voi chiến” tại FIFA ASEAN Cup 2026 có những trường hợp đáng chú ý như Nicholas Mickelson, Manuel Bihr và Jude Soonsup-Bell. 

Đáng chú ý, ba cầu thủ nhập tịch của Việt Nam đều là những lựa chọn trên hàng công, gồm Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son. Trong khi đó, nhóm cầu thủ Việt kiều trải đều cả 3 tuyến, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án ở các vị trí khác trong đội hình. Sự kết hợp này giúp Việt Nam trở thành một trong những đội tuyển có lực lượng đa dạng về nguồn gốc cầu thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển, trong đó Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ có gốc gác hoặc nhập tịch ở các đội tuyển, giải đấu năm nay tiếp tục cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cách các nền bóng đá Đông Nam Á xây dựng lực lượng cho những giải đấu khu vực. 

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm