Việt kiều châu Âu lọt Top 5 danh giá cùng sao Real Madrid

NB NB
Thứ hai, 29/12/2025 11:20 AM (GMT+7)
A A+

Một cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại châu Âu vừa gây chú ý khi lọt vào Top 5 BXH danh giá dành cho các tài năng trẻ, đứng chung nhóm với ngôi sao Álvaro Carreras thuộc biên chế Real Madrid.

Trong bài viết của tờ Sport (Thụy Sĩ), báo này đã dành nhiều lời khen cho Bung Meng Freimann, nhấn mạnh rằng: Bung Meng Freimann gây ấn tượng với lối chơi giàu tính tiến công. Nhận định này phần nào phản ánh đúng bước tiến vượt bậc của cầu thủ sinh năm 2005 trong màu áo FC Luzern tại giải VĐQG Thụy Sĩ.

Bung Meng Freimann hiện là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của Luzern. Trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB, hậu vệ mang hai dòng máu Thụy Sĩ – Việt Nam đã sớm khẳng định vị trí trong đội hình chính, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ. Không chỉ được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, Freimann còn nằm trong nhóm những hậu vệ trẻ có lối chơi hiện đại, phù hợp với xu hướng bóng đá đỉnh cao hiện nay.

Screenshot 2025-12-29 105959
Truyền thông Thụy Sĩ hết lời khen ngợi Bung Meng Freimann (Ảnh: chụp màn hình).

Theo chỉ số được nghiên cứu bởi CIES, các đường chuyền được xem là progressive pass là những pha xử lý giúp đội bóng đẩy cao đáng kể cự ly tấn công. Cụ thể, bóng phải được đưa lên phía trước ít nhất 30 mét trong phần sân nhà, 15 mét ở khu vực giữa sân, hoặc 10 mét trong phần sân đối phương. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền chính xác của các pha bóng này cũng được tính đến. Tại FC Luzern, các cầu thủ trẻ không chỉ là tương lai trên giấy tờ mà thực sự được trao cơ hội thi đấu và khẳng định mình. Freimann là ví dụ điển hình cho triết lý ấy.

Xét trên tổng thể, Bung Meng Freimann đang nằm trong nhóm năm hậu vệ trẻ có lối chơi tiến bộ nhất châu Âu hiện tại. Những cái tên xếp trên anh chỉ gồm Álvaro Carreras (Real Madrid), Michal Gurgul (Lech Poznan), Joaquin Seys (Club Brugge) và Fredrik Sjövold (Bodø/Glimt).

ANH (15)
Bung Meng Freimann đang nằm trong nhóm 5 hậu vệ trẻ có lối chơi tiến bộ nhất châu Âu hiện tại (Ảnh: X).

Chính lối chơi giàu tính tiến công ấy đã giúp Bung Meng Freimann trở thành trụ cột của FC Luzern. Ở mùa giải 2024/25, anh đã ra sân tổng cộng 20 trận tại Super League và ghi được 1 bàn thắng. Sang mùa 2025/26, Freimann tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi có 1 pha lập công chỉ sau 8 lần ra sân, cho thấy hiệu suất đóng góp ngày càng được cải thiện.

Sinh ngày 9/12/2005 tại Thụy Sĩ, Bung Meng Freimann có cha là người Thụy Sĩ, mẹ là người Việt gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam. Chính nền tảng lai hai văn hóa đã tạo nên một cầu thủ vừa mang tính kỷ luật, khoa học của bóng đá châu Âu, vừa sở hữu sự mềm mại và linh hoạt trong xử lý bóng. Bắt đầu chơi bóng từ năm 8 tuổi, Freimann nhanh chóng bộc lộ tố chất vượt trội và được đôn lên các cấp độ đội trẻ của Luzern từ rất sớm.

Với chiều cao 1m84, thể hình lý tưởng cùng chân trái thuần thục, Freimann có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.Trên sân, anh nổi bật nhờ khả năng chọn vị trí, tranh chấp mạnh mẽ, đọc tình huống tốt và đặc biệt là sự điềm tĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi teen.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm