Truyền thông Thái Lan bất ngờ trước hình ảnh sân vận động PVF, thậm chí tưởng đây là sản phẩm do AI tạo ra trước khi nhận ra công trình đang được thi công thực tế.
Trang Krian Buriram của Thái Lan mới đây đã bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh và tốc độ thi công sân vận động PVF. Công trình này đang nhận được sự quan tâm lớn khi sở hữu quy mô 60.000 chỗ ngồi và được định hướng trở thành một trong những sân vận động hiện đại hàng đầu Việt Nam.
Đáng chú ý, Krian Buriram thậm chí cho rằng hình ảnh sân PVF ban đầu giống như một sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ AI, trước khi tìm hiểu và nhận ra đây là công trình đang được xây dựng thực tế.
Trang này viết: "Tưởng là AI. Thấy người hâm mộ Việt Nam vào bình luận, tôi còn tưởng đây là hình ảnh do AI tạo ra. Đến khi đi tìm video xem thì mới biết là hàng thật.
Sân PVF Stadium, sân vận động mới của Việt Nam, quy mô thật sự quá lớn. Sao họ xây nhanh vậy nhỉ? Mới chớp mắt mà đã sắp hoàn thành rồi. Quá đỉnh! Hoành tráng thật sự!"
Những nhận xét trên xuất hiện trong bối cảnh sân vận động PVF đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án khởi công ngày 19/10/2025, sau chưa đầy 10 tháng thi công, công trình được ghi nhận đã đạt hơn 60% tiến độ và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.
Hiện tại, sân PVF đã dần thành hình với cả 4 khán đài được triển khai đồng loạt. Khi hoàn thành, công trình sẽ có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau Mỹ Đình.
Điểm nhấn của sân PVF là hệ thống mái vòm khổng lồ với tổng khối lượng khoảng 22.000 tấn. Hai dầm thép dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn, đang được nâng trên bốn trụ đỡ cao 72 m với sự hỗ trợ của các siêu cần cẩu có sức nâng tới 1.250 tấn.
Sân vận động này sẽ được trang bị hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m, có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong 12-20 phút. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, PVF sẽ trở thành sân vận động đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống mái đóng mở tự động, cùng hệ thống cửa kính end zone cao 36 m và rộng 55 m.
Ngoài sân chính, quần thể thể thao rộng khoảng 92 ha còn có nhà thi đấu đa năng, sân tập, khu kỹ thuật và nhiều hạng mục phụ trợ. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, thi đấu và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.
Đáng chú ý, mặt sân PVF sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley và sân vận động quốc gia Singapore. Công nghệ này giúp mặt sân thoát nước nhanh, chịu được cường độ khai thác cao và đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn.
NB














