Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức công bố các quyết định liên quan đến vụ dữ liệu giả trong quá trình nhập tịch cầu thủ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Indonesia.
Theo CNN Indonesia, cuộc họp của Ủy ban Điều hành (Exco) FAM diễn ra tại trụ sở Wisma FAM, Kelana Jaya vào ngày 22/12 được xem là bước đi mang tính “bắt buộc” sau khi Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) công bố báo cáo gây chấn động. Cuộc họp này do Quyền Chủ tịch FAM Datuk Wira Mohd Yusoff Hj. Mahadi chủ trì, là phiên họp Exco đặc biệt lần thứ tư trong nhiệm kỳ 2025–2029.
Báo chí Indonesia đặc biệt nhấn mạnh việc IIC, dưới sự dẫn dắt của Tun Md Raus Sharif, đã xác định 2 vấn đề cốt lõi trong vụ việc, gồm quy trình cấp quốc tịch Malaysia và hành vi làm giả giấy tờ, liên quan trực tiếp tới bảy cầu thủ nhập tịch đang hoặc từng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.
Tờ CNN Indonesia cho rằng đây là “một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm trở lại đây”, bởi vụ việc không dừng lại ở sai sót hành chính mà đã chạm tới yếu tố pháp lý. Theo trang tin này, quyết định đầu tiên của FAM, tiến hành nộp báo cáo lên cảnh sát, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
CNN Indonesia nhận định: “Việc FAM chấp nhận khuyến nghị của IIC và báo cáo sự việc lên cảnh sát cho thấy liên đoàn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cơ quan pháp luật vào cuộc.” Truyền thông Indonesia đánh giá đây là động thái nhằm giảm áp lực dư luận, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ FIFA và AFC.
Quyết định thứ hai của FAM, cải tổ công tác quản lý và đăng ký cầu thủ, cũng được báo chí Indonesia phân tích khá kỹ. Trong khi đó, quyết định thứ ba liên quan đến việc tiếp tục đình chỉ Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Hj. Rahman được truyền thông Indonesia xem là điểm nóng nhất. Không chỉ bị đưa ra trước Ủy ban Kỷ luật FAM, Datuk Noor Azman còn phải đối mặt với cuộc điều tra độc lập từ FIFA.
Chuyên gia Malaysia Zulakbal Abd Karim nhấn mạnh: “Việc FIFA trực tiếp vào cuộc cho thấy vụ việc này đã vượt ra ngoài phạm vi nội bộ của FAM và trở thành vấn đề ở cấp độ quốc tế.”






NB

















