Dù vừa thất bại trước Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026, Vinícius Junior vẫn kịp ghi dấu ấn khi cân bằng một cột mốc lịch sử từng thuộc về Cristiano Ronaldo cùng hai huyền thoại khác của Real Madrid.
Rạng sáng 12/1 (giờ Việt Nam) vừa qua tiếp tục chứng kiến một chương đầy cảm xúc của El Clasico, khi Real Madrid và Barcelona gặp nhau ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha năm thứ tư liên tiếp. Trong bối cảnh Real Madrid bị dẫn trước 0-1, Vinicius Junior nhận bóng từ khu trung tuyến, thực hiện pha solo ấn tượng, ngoặt bóng qua Jules Koundé bằng một cú xỏ háng trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt ở phút bù giờ 45+2, gỡ hòa cho Los Blancos và đồng thời chạm tới cột mốc lịch sử.
Với bàn thắng vào lưới Barcelona, Vinicius Junior đã vươn lên dẫn đầu lịch sử Real Madrid về tổng số bàn thắng và kiến tạo trong các trận chung kết. Kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia từ Flamengo vào năm 2018, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã góp mặt trong 15 trận chung kết, ghi 9 bàn thắng (bao gồm pha lập công ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026) và có 7 pha kiến tạo, đạt tổng cộng 16 lần đóng góp vào bàn thắng.
Trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid, Cristiano Ronaldo cũng đạt con số 16 lần đóng góp bàn thắng ở các trận chung kết. Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu 18 trận chung kết cho Los Blancos, ghi 15 bàn và có 1 kiến tạo, đó là đường chuyền cho Marcelo lập công ở chung kết Champions League 2014 gặp Atletico Madrid.
Bên cạnh Ronaldo, Vinicius Junior hiện đã san bằng thành tích với 2 huyền thoại khác của Real Madrid là Karim Benzema và Ferenc Puskas. Benzema từng góp mặt trong 29 trận chung kết, trong khi Puskas thi đấu 8 trận. Cả 4 cầu thủ hiện cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu về số lần đóng góp bàn thắng ở các trận chung kết. Xếp ngay phía sau là Alfredo Di Stefano với 13 lần đóng góp bàn thắng trong 15 trận chung kết.
Điều này đồng nghĩa Vinícius đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết thêm lịch sử cho Real Madrid. Chỉ cần thêm 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo ở bất kỳ trận chung kết nào trong tương lai, cầu thủ người Brazil sẽ độc chiếm kỷ lục này.
Dù vậy, Vinicius Júnior vẫn còn khoảng cách nhất định nếu so sánh với thành công của Cristiano Ronaldo trong các trận chung kết. Cả hai đến Real Madrid vào cùng một mùa giải chuyển giao nhưng lại đại diện cho hai hình mẫu rất khác nhau trong lịch sử CLB. Nếu Vinícius nổi bật với khả năng rê dắt và sáng tạo, thì Ronaldo lại là biểu tượng của hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.
Cristiano Ronaldo giành chiến thắng ở 14 trong tổng số 18 trận chung kết cùng Real Madrid, bao gồm cả 4 trận chung kết Champions League mà anh góp mặt.Những thất bại hiếm hoi của Ronaldo chỉ đến ở một trận chung kết Cúp Nhà Vua năm 2013 trước Atletico Madrid và ba trận Siêu cúp Tây Ban Nha (năm 2011 gặp Barcelona, cùng các năm 2014 và 2015 gặp Atletico), giúp anh đạt tỷ lệ thắng ấn tượng 77,7%.
Trong khi đó, Vinícius Júnior hiện vẫn kém Ronaldo về hiệu suất chiến thắng ở các trận chung kết, dù mới thi đấu ít hơn ba trận. Cầu thủ người Brazil đã cùng Real Madrid giành 10 chiến thắng và nhận 5 thất bại, trong đó có 4 lần thua ở các trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (các năm 2021, 2023, 2025 và 2026) và một thất bại ở chung kết Cúp Nhà Vua 2025. Tỷ lệ thắng của Vinicius ở các trận chung kết hiện dừng ở mức 66,6%.


NB


















