Manchester City rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Premier League (PL) Arsenal xuống còn 3 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham, đồng thời kéo dài chuỗi thành tích đối đầu ấn tượng lên 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
Bất bại trong 55 trận đấu giữa tuần gần nhất tại Premier League (thắng 47, hòa 8), Man City không gây bất ngờ khi chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu trước Fulham. Phil Foden hai lần suýt mở tỷ số trong 10 phút đầu tiên. Áp lực của đội chủ nhà tiếp tục gia tăng khi hiệp một trôi qua và được đền đáp ở phút 24, khi một pha đánh đầu phá bóng hỏng của Sander Berge tạo điều kiện để Antoine Semenyo dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng thứ 13 của anh tại Premier League mùa này.
Fulham suýt có câu trả lời ngay lập tức, khi cú sút thấp của Harry Wilson bị Gianluigi Donnarumma cản phá. Pha cứu thua này trở nên rất quan trọng, bởi chỉ ít phút sau, Man City nhân đôi cách biệt ở phút 30. Semenyo tiếp tục góp dấu giày với đường chọc khe hoàn hảo cho Nico O’Reilly, người giữ bình tĩnh và dứt điểm gọn gàng đánh bại Bernd Leno. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ nhà còn kịp ghi bàn thứ ba trước giờ nghỉ, khi Erling Haaland tung cú dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc thấp khung thành.
Bước sang hiệp hai, Fulham, đội đã ghi bàn trong 13/14 trận gần nhất tại giải VĐQG, nỗ lực tìm đường trở lại trận đấu. Emile Smith Rowe và Raúl Jiménez có một vài cơ hội nhưng đều không thể đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Man City vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và chơi khá thong thả khi thời gian trôi về nửa giờ cuối.
HLV Pep Guardiola tận dụng cơ hội để rút ra nghỉ một số trụ cột. Trận đấu dần trôi về những phút cuối với nhịp độ chậm lại. Dù Fulham có tạo ra chút sức ép muộn màng, Man City vẫn dễ dàng bảo toàn chiến thắng, nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại Premier League lên 12 trận (thắng 10, hòa 2), đồng thời tiếp tục gây áp lực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch.


NB
















